Công ty cổ phần FastGo vừa có công văn gửi TAND TP.HCM lên tiếng về vụ kiện giữa Grab và Vinasun. Văn bản nhằm cung cấp, làm rõ thông tin về hoạt động của các công ty công nghệ trong lĩnh vực vận tải, phía FastGo cho biết.
Việc nắm cổ phần tại Ovo - nền tảng thanh toán điện tử hàng đầu của Indonesia - sẽ giúp Grab phát triển nhanh hơn ở thị trường gọi xe lớn nhất Đông Nam Á.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết khi đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, nhiều nước đã khuyên không nên can thiệp quá mạnh; nên để loại hình kinh tế chia sẻ như Grab tự phát triển và nên để Grab và Vinasun tự hoà giải
Khu vực Đông Nam Á đang thu hút các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm khi cuộc chiến tranh thương mại đang làm giảm mức định giá của các công ty khởi nghiệp (start-up) của Trung Quốc.
Về vụ kiện căng thẳng giữa hai bên, lãnh đạo Vinasun nói họ lên tiếng không chỉ vì lợi ích riêng mà vì cộng đồng. Chủ tịch Grab Việt Nam thì cho rằng họ luôn làm điều pháp luật không cấm.
Các doanh nghiệp nước ngoài lớn có nhiều cách thâm nhập thị trường Việt Nam dưới các hình thức khác nhau. Cuộc “hôn nhân” mới đây của Grab với Moca để thực hiện thanh toán điện tử trong lĩnh vực vận tải cũng có xuất phát điểm như vậy.
Sự xuất hiện của các ứng dụng gọi xe như Grab hay Uber đã tạo nên một cuộc cách mạng trong tư duy dịch chuyển của người Việt, giúp họ cảm nhận rõ nét những đặc thù của dịch vụ vận chuyển văn minh, tiện lợi, minh bạch.
Ngoài việc nhận thêm 200 triệu USD, Grab còn bổ sung chức năng đặt phòng vào ứng dụng của họ nhờ quan hệ hợp tác với một "ông lớn" trong mảng du lịch trực tuyến.
Theo HĐXX, thiệt hại của Vinasun đưa ra là có thể có nhưng để chứng minh rằng nguyên nhân là do Grab là rất khó, trong đó còn có sự chủ quan của doanh nghiệp, khách quan của thị trường.