|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giới siêu giàu tại Việt Nam có thể tăng nhanh nhất thế giới trong thập kỷ tới

07:32 | 25/10/2022
Chia sẻ
Theo báo cáo của Henley & Partners, số lượng giới siêu giàu (những người sở hữu khối tài sản có giá trị từ 100 triệu USD trở lên) tại Việt Nam có thể tăng 95% trong thập kỷ tới, vượt qua những Ấn Độ, UAE, Australia hay New Zealand.

Vừa qua, công ty tư vấn đầu tư Henley & Partners, một đơn vị có trụ sở tại London, Anh chuyên tư vấn cho các chính phủ về chính sách cư trú và quốc tịch theo đầu tư đã công bố báo cáo The Centi-Millionaires Report 2022 (báo cáo về giới triệu phú toàn cầu). Triệu phú Centi-Millioanires là thuật ngữ chỉ những người sở hữu khối tài sản có giá trị từ 100 triệu USD trở lên.

Cụ thể, theo báo cáo của Henley & Partners, Việt Nam chính là quốc gia có tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu nhanh nhất thế giới trong thập kỷ tới với tộc độ tăng trưởng lên tới 95%.

Henley & Partners miêu tả Việt Nam là trung tâm sản xuất mới nổi của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời dự đoán Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng mạnh trong các lĩnh vực như bất động sản, công nghệ và dịch tài chính cũng như lĩnh vực sản xuất.

Đầu năm nay, công ty tư vấn bất động sản có trụ sở tại Anh - Knight Frank cũng đã công bố Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) lần thứ 16. Theo đó, Knight Frank dự báo số lượng HNWI (những người sở hữu khối tài sản có giá trị từ 1 triệu USD trở lên) tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 – 2026 dự kiến sẽ tăng thêm 59%, tương đương hơn 114.000 người. Trong cùng giai đoạn, số lượng UHNWI (những người sở hữu khối tài sản có giá trị từ 30 triệu USD trở lên) được dự đoán sẽ tăng 26%, tương đương 1.551 người.

Tính đến năm 2021, cả nước ước tính có khoảng 72.135 người thuộc nhóm HNWI và 1.234 thuộc nhóm UHNWI. Mức tăng trưởng của Việt Nam được Knight Frank dự đoán ngang ngửa với Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong.

Đứng sau Việt Nam trong báo cáo về tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu của Henley & Partners lần lượt là Ấn Độ (tăng trưởng 80%), Mauritius (tăng trưởng 75%), New Zealand (tăng tưởng 72%) và Rwanda (tăng trưởng 70%).

Trong đó, Henley & Partners miêu tả Ấn Độ là quốc gia có số lượng lớn các doanh nhân và có mức lương cạnh tranh. Quốc gia đông dân thứ hai thế giới này được dự báo sẽ chứng kiến mức tăng trưởng mạnh trong các lĩnh vực như công nghệ, dịch vụ tài chính, quy trình gia công phần mềm, bất động sản, chăm sóc sức khỏe và truyền thông.

Đối với Mauritius, Henley & Partners miêu tả quốc gia này là một nơi an toàn, thân thiện với doanh nghiệp, cùng với mức thuế suất thấp và sẽ trở thành điểm nóng cho giới tỷ phú trong thập kỷ tới. Quốc gia ở vùng Đông Phi này dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng mạnh ở các lĩnh vực tài chính trong nước.

Số lượng giới siêu giàu trên thế giới hiện tại là 25.490 người. (Ảnh: Imark).

Cũng theo Henley & Partners, hiện Mỹ là quốc gia có số lượng triệu phú Centi-Millionaires nhiều nhất thế giới với 9.730 người, chiếm 38% tổng số lượng triệu phú Centi-Millionaires trên toàn cầu, bỏ xa quốc gia đứng thứ hai là Trung Quốc với 2.021 người. Hiện tại, tổng số lượng triệu phú Centi-Millionaires trên toàn cầu là 25.490 người.

Các quốc gia khác có tên trong bảng xếp hạn giới siêu giàu của Henley & Partners năm nay còn có Ấn Độ (1.132 người), Vương quốc Anh (968 người), Đức (966 người), Thụy Sĩ (808 người), Nhật Bản (765 người), Canada (514 người), Australia (463 người) và Nga (435 người).

Trong số này, Thụy Sĩ là quốc gia được chú ý hơn cả bởi số lượng giới siêu giàu cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác dù sở hữu số lượng dân số nhỏ hơn nhiều so với những Nhật Bản, Canada, Australia hay Nga. Ngoài ra, đối với khu vực châu Phi, Nam Phi là quốc gia xếp hạng cao nhất khi có 92 người thuộc giới siêu giàu, đứng thứ 27 trên toàn cầu.

Nếu xét trên thành phố, New York, Mỹ là nơi có số lượng người siêu giàu nhiều nhất thế giới hiện tại với 737 người. Mỹ cũng là quốc gia có nhiều thành phố thuộc vào top những nơi có số lượng người siêu giàu nhiều nhất thế giới, có thể kể đến như San Francisco Bay Area (623 người), Los Angeles (393 người), Chicago (340 người) hay Houston (314 người).

Trung Quốc cũng có nhiều thành phố lọt vào top các thành phố có số lượng người siêu giàu nhiều nhất thế giới thời điểm hiện tại, với một số ví dụ tiêu biểu có thể kể tới như Bắc Kinh (363 người) hay Thượng Hải (350 người).

Một trong những đô thị đắt đỏ bậc nhất thế giới, là tụ điểm nổi tiếng của giới siêu giàu là Dubai lại không có tên trong danh sách 15 thành phố có nhiều người siêu giàu nhất thế giới năm nay của Henley & Partners. Hiện Dubai có 202 người siêu giàu, đứng thứ 18 trên thế giới.

Báo cáo của Henley & Partners cũng chỉ ra những thú vui yêu thích của giới siêu giàu. Theo đó, chơi golf là đam mê lớn nhất của những người sở hữu khối tài sản có giá trị từ 100 triệu USD trở lên. Một số thú vui khác cũng được những người thuộc tầng lớp siêu giàu săn đón có thể kể đến như sưu tập tranh ảnh, đạp xe và leo núi, trượt tuyết, cưỡi ngựa, câu cá, sưu tập xe cổ, sưu tập đồng hồ,…

 

Anh Nguyễn

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...