|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Những thành phố giàu nhất thế giới: Mỹ góp mặt đông đảo nhất, Việt Nam cũng có một đại diện

10:39 | 19/04/2023
Chia sẻ
Theo Henley & Partners, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đang sở hữu những thành phố giàu có bậc nhất trên thế giới. Các thành phố tại khu vực châu Á đang có tốc độ tăng trưởng triệu phú cao nhất thế giới.

Theo báo cáo New World Wealth được Henley & Partners tổng hợp, New York hiện là thành phố giàu có nhất trên thế giới, với khoảng 340.000 triệu phú (HNWI), 724 người siêu giàu (tài sản trên 100 triệu USD) và 58 tỷ phú. Henley & Partners theo dõi 97 thành phố thuộc 9 khu vực địa lý trên toàn thế giới. 

Vị trí thứ hai thuộc về thành phố Tokyo của Nhật Bản, với 290.000 người có tài sản trên 1 triệu USD. Tuy nhiên, Tokyo lại là nơi có ít tỷ phú nhất trong 10 thành phố giàu có hàng đầu trên thế giới. 

Trong danh sách trên, Mỹ và Trung Quốc đóng góp ba thành phố. Những vị trí còn lại thuộc về Tokyo (Nhật Bản), London (Anh), Singapore và Sydney (Australia). 

TP Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất từ Việt Nam trong danh sách của Henley & Partners. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 67/97 thành phố giàu có nhất, với 7.700 triệu phú (HNWI), 15 người siêu giàu và 3 tỷ phú. 

Bloomberg dẫn lời ông Juerg Steffen, CEO của Henley & Partners, cho biết hầu hết thành phố đứng đầu danh sách đều thuộc những quốc gia có chương trình hỗ trợ di chuyển vốn và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để đổi lấy quyền cư trú hoặc quyền công dân.

Tốc độ tăng trưởng được tính từ số người có tài sản ròng trên 1 triệu USD. 

Nơi có nhiều tỷ phú nhất không phải New York mà là The Bay Area, khu vực bao gồm thành phố San Francisco và Thung lũng Silicon, tại bang California. Mỹ, Trung Quốc đều sở hữu ba đại diện nằm trong top 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới.

Những trung tâm tài chính, kinh tế quan trọng khác của thế giới như London, Mumbai, Moscow và Singapore cũng nằm trong danh sách 10 thành phố nhiều tỷ phú nhất. Tuy nhiên, thống kê của Henley & Partners có nhiều sự khác biệt so với danh sách của Forbes.

Forbes cho rằng New York là thành phố đông tỷ phú nhất, với 101 người. Vị trí thứ hai thuộc về Hong Kong với 70 tỷ phú, rồi đến Bắc Kinh (68 người), Thượng Hải (65 người) và London (63 người). 

Thành phố của Mỹ có nhiềy tỷ phú nhất, tiếp đến là Trung Quốc.

Mỹ có nhiều thành phố giàu có nhất

Trong danh sách 97 thành phố mà Henley & Partners tổng hợp, Mỹ đóng góp tới 15 đại diện, tiếp đến là Nam Phi, Trung Quốc, Ấn Độ và Australia. Tuy có nhiều đại diện trong danh sách này, nhưng tổng số triệu phú, tỷ phú tại 7 thành phố của Nam Phi cộng lại vẫn không bằng Thượng Hải hay Hong Kong.

Danh sách của Henley & Partners dường như cũng đang thiếu đi nhiều thành phố, khu vực quan trọng. Ví dụ, theo Forbes, vào năm 2023, Thái Lan có 34 tỷ phú, đảo Đài Loan có hơn 40 tỷ phú. Tuy nhiên, danh sách của Henley & Partners lại không hề nhắc đến bất kỳ thành phố nào thuộc hai khu vực trên.

Số lượng triệu phú tại 7 thành phố của Nam Phi cộng lại cũng không bằng nổi Thượng Hải hay Hong Kong.

Khu vực châu Á, đặc biệt là châu Á-Thái Bình Dương, đang có tốc độ tăng trưởng người giàu cao nhất thế giới. Số lượng triệu phú ở Hàng Châu và Thẩm Quyến đã tăng gấp đôi trong thập kỷ vừa qua.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng triệu phú nhanh nhất thế giới. Trong thập kỷ qua, số người có tài sản ròng trên 1 triệu USD (HNWI) tại trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam đã tăng thêm 82%. 

Ngược lại, một số khu vực như Moscow, St. Petersburg của Nga, Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Hong Kong của Trung Quốc, London của Anh chứng kiến lượng người giàu giảm đi trong giai đoạn 2012-2022. Hong Kong từng là thành phố giàu có thứ 4 trên thế giới vào năm 2012. Tới năm 2022, thành phố này đã tụt xuống vị trí thứ 7. 

Tốc độ tăng trưởng triệu phú (HNWI) của châu Á đang rất cao.

Minh Quang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.