|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giới đầu tư giúp giá dầu thô Mỹ vượt mức 60 USD/thùng với các đặt cược lạc quan

22:04 | 21/12/2019
Chia sẻ
Các quĩ phòng hộ tăng đặt cược cho giá dầu thô Mỹ leo lên mức cao nhất trong hơn 7 tháng, đã hỗ trợ giá dầu duy trì trên mức 60 USD/thùng trong suốt một tuần lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Những đợt mua ròng của các nhà đầu tư đối với dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đã tăng 19% trong tuần kết thúc vào ngày 17/12, dữ liệu công bố hôm 20/12 cho thấy.

Sự lạc quan về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và việc OPEC+ thống nhất giảm sản xuất đã giúp đẩy giá hợp đồng dầu tương lai lên mức cao nhất trong ba tháng, mặc dù đà tăng đã phần nào dịu xuống.

Triển vọng cải thiện thương mại và cam kết giảm sâu sản lượng của OPEC đang giúp giá dầu Mỹ phục hồi hơn 30% trong năm nay, mức thể hiện tốt nhất kể từ năm 2016, sau khi giảm 25% vào năm 2018.

Dường như sự bùng nổ của thời kì dầu đá phiến Mỹ đang chậm lại và một số dự báo về sản lượng dầu thô của nền kinh thế hàng đầu thế giới trong năm tới đã bị hạ thấp.

"Ước tính sản xuất của Mỹ tiếp tục giảm", Rebecca Babin, nhà giao dịch chứng khoán cấp cao tại CIBC Private Wealth Management, cho biết.

Theo dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ, vị thế mua ròng đối với hợp đồng dầu WTI của các nhà quản lí tiền tệ, hay chênh lệch giữa đặt cược tăng và giảm, đã lên tới 272.218 hợp đồng tương lai và tùy chọn, mức cao nhất kể từ tháng 4.

Lượng mua vào tăng 13%, trong khi bán ra giảm 24%, theo Bloomberg.

Hôm 6/12, các bộ trưởng năng lượng từ một số nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới đã thống nhất giảm sản lượng sâu thêm 500.000 thùng/ngày đến hết quí I/2020.

Thoả thuận mới, với mức sản lượng giảm thêm lớn hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia phân tích, sẽ ghi nhận OPEC+ giảm tổng cộng 1,7 triệu thùng dầu/ngày.

Sau thông báo của OPEC, giá dầu thô Brent giao trong tháng 2/2020 tăng 1,6% lên 64,4 USD/thùng; còn giá dầu WTI tăng 1,3% lên mức 59,2 USD/thùng.

Lyly Cao