|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giới cầu thủ Premier League ngày càng ưa chuộng xe điện

09:00 | 11/05/2022
Chia sẻ
Nhận lương hàng chục, thậm chí là hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần, nhưng các cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League vẫn lo lắng về chi phí xăng dầu. Điều này đã thúc đẩy họ chuyển sang sử dụng xe điện nhiều hơn.

Một người bán xe tại Anh có tên Richard Clark đã trở thành cái tên được nhiều cầu thủ nổi tiếng đang chơi bóng tại Premier League, giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh, tìm đến để mua xe, bao gồm thủ thành Aaron Ramsdale của Arsenal hay tiền vệ Kalvin Philips của Leeds, theo The Sun.

Ông đã thành lập một showroom ô tô có tên Premier Sports Solutions vào năm 2005 tại Bournemouth, Anh. Kể từ đó đến nay, Richard Clark đã bán được hàng nghìn chiếc xe từ showroom của mình. Điều thú vị là nhiều khách hàng thậm chí chỉ đã chốt đơn với Richard thông qua WhatsApp và Instagram thay vì tới trực tiếp showroom để xem xe.

Từ chiếc Lamborghini Urus trị giá 250.000 bảng Anh đến chiếc Mercedes G63 AMG trị giá 180.000 bảng Anh, Richard Clark có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và uy tín.

Dần dần, Premier Sports Solutions đã trở thành điểm đến quen thuộc với nhiều người nổi tiếng, đặc biệt phải kể đến những cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League.

 Thủ môn Ramsdale của Arsenal. (Ảnh: The Sun).

"Rất đơn giản. Các cầu thủ đến với chúng tôi, thường là sau khi được đồng đội giới thiệu. Họ gửi yêu cầu qua WhatsApp và chúng tôi sẽ cung cấp xe cho họ. Hầu hết cầu thủ không thực sự muốn tới showroom. Họ không quan tâm đến điều đó. Cái họ cần đơn giản là những gì họ thích

Chúng tôi đầu tư rất mạnh vào các kênh truyền thông, như WhatsApp hay Instagram để giúp mọi người có thể lựa chọn các mẫu xe mà họ yêu thích. Chúng tôi cũng theo dõi sát xao thị trường, tìm hiểu về xu hướng cũng như sở thích của các cầu thủ", ông Richard Clark tiết lộ.

Tờ SunSport trước đó đã tiết lộ cách Richard Clark giành được sự tin tưởng của thế giới bóng đá khi ông được Jamie Redknapp, anh họ của tiền vệ nổi tiếng Frank Lampard, nhờ tìm giúp một chiếc ô tô.

“Tôi ra nước ngoài để ký kết một bản hợp đồng giao xe cho một cầu thủ bên ngoài nước Anh. Sau khi về nước, một đại lý ô tô lớn đã tiếp cận và nhờ tôi bán xe cho các cầu thủ tại Premier League.

Sau đó, tôi đã làm bạn với Mark, anh trai của Jamie. Kể từ đó, tôi và Jamie đã trở thành bạn trong nhiều năm. Thời điểm đó, Jamie muốn có một chiếc Bentley. Vì vậy, tôi đã tới và bán cho anh ấy chiếc xe đó. Sau đó, tôi tiếp tục bán xe cho Les Ferdinand và Tim Sherwood”, ông Clark chia sẻ.

Tôn trọng là chìa khóa thành công

Ông Richard Clark tin rằng bí quyết thành công của bản thân là tôn trọng các cầu thủ, không cắt đứt liên lạc khi bán xe thành công và đảm bảo các dịch vụ phục vụ một cách tốt nhất.

“Chúng tôi không làm việc đơn thuần vì lợi nhuận, và chúng tôi đối xử với tất cả mọi người như nhau. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho các cầu thủ bóng đá mức độ dịch vụ tốt nhất có thể, đến tận nơi, và tất cả họ đều quay trở lại sau lần mua xe đầu tiên.

Chúng tôi thật may mắn khi kể từ đó đã có một thị trường dành cho người nổi tiếng. Hiện nay, showroom của chúng tôi đã phát triển cũng như đạt được thành tựu nhất định. Bất cứ ai trẻ tuổi, giàu có, một người nổi tiếng hay một cầu thủ bóng đá - họ đều đến với chúng tôi”, ông Richard Clark cho biết.

Cho dù khách hàng muốn chốt đơn hay tham khảo, Richard cho biết ông luôn cố gắng đem đến những thỏa thuận với mức giá hợp lý nhất cho khách hàng.

 Tiền vệ James Maddison của Leicester City cũng là khách hàng của Richard Clark. (Ảnh: The Sun).

“Có những người trả thẳng toàn bộ tiền để sở hữu ô tô, nhưng cũng có một số người quyết định trả góp. Showroom của chúng tôi không thiên vị ai, nếu bạn đến trước, bạn có quyền mua chiếc xe bạn thích, kể cả khi trả góp. Đây không phải là một cuộc đấu giá thương mại

Bằng cách đó, khách hàng có thể xoay vòng xe của mình một cách thoải mái và giữ cho quá trình “mua xe” trở nên rất dễ dàng. Điều này giữ cho khách hàng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc”, ông Clark chia sẻ bí quyết.

Xu hướng xe điện lên ngôi

Trong hơn 17 năm kinh doanh, ông Richard Clark đã bán vô số loại xe khác nhau. Tuy nhiên, trong tất cả những mẫu xe mà ông đã bán, có hai chiếc được giới cầu thủ Premier League ưa chuộng hơn cả là Lamborghini Urus Và Mercedes-Benz G-Class

“Chỉ tính riêng trong năm 2021, chúng tôi đã bán được 25 chiếc Lamborghini Urus’, ông Clark cho biết.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông chủ showroom Premier Sports Solutions nhận thấy một xu hướng mới đang được giới cầu thủ chơi bóng tại Anh yêu thích đó là xe điện. Ông tiết lộ rằng các cầu thủ ngày nay đang suy nghĩ nhiều hơn về môi trường, vì vậy họ muốn sử dụng các phương tiện thân thiện hơn, và xe điện là lựa chọn phù hợp.

“Gần đây, chúng tôi bắt đầu bán nhiều hơn mẫu xe điện Porsche Taycan cho các cầu thủ. Chi phí xăng dầu tăng cao, kết hợp với việc người sử dụng xe xăng sẽ phải trả các khoản phí tắc nghẽn giao thông ở những thành phố lớn như London đã khiến các cầu thủ chuyển sang sử dụng xe điện. Vì vậy, tôi chắc chắn tương lai của ngành ô tô phải là xe điện”, ông Clark nhấn mạnh.

 

“Trong tương lai gần, tôi nghĩ rằng Range Rover mới là dòng xe được các cầu thủ quan tâm. Có một bản Vogue và một bản Sport hoàn toàn mới sắp ra mắt. Tôi kỳ vọng rằng đây sẽ là những phiên bản bán chạy nhất của showroom”, ông nói thêm.

Quốc Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.