|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Giật mình với những con số về bất bình đẳng: 2.153 tỉ phú có nhiều tài sản hơn 4,6 tỉ người cộng lại

10:41 | 20/01/2020
Chia sẻ
Báo cáo do Oxfam vừa công bố cho biết 2.153 tỉ phú giàu nhất có nhiều của cải hơn khoảng 60% dân số toàn thế giới cộng lại.
Giật mình với những con số về bất bình đẳng: Chỉ 2.153 tỉ phú có nhiều tài sản hơn 4,6 tỉ người cộng lại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố sáng nay (20/1), tổ chức từ thiện quốc tế Oxfam đã kêu gọi các chính phủ áp dụng những chính sách mạnh mẽ để giảm sự bất bình đẳng về của cải.

Báo cáo này được đưa ra khi đại biểu của các quốc gia tập trung tại hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ.

Các tác giả của nghiên cứu Oxfam cho biết: “Nếu của cải của mỗi người được chuyển hết thành những chồng tiền mệnh giá 100 USD để chủ nhân của chúng ngồi lên, phần lớn mọi người sẽ chỉ ngồi trên sàn nhà.”

“Người thuộc tầng lớp trung lưu tại một quốc gia giàu có sẽ ngồi trên chồng tiền cao như một chiếc ghế. Những người giàu nhất trên thế giới thì vọt ra tận ngoài vũ trụ.”

Tỉ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon hiện đang là người giàu nhất trên thế giới với tài sản ròng trị giá 116,4 tỉ USD theo thống kê của Forbes. Theo sau là tỉ phú Pháp Bernard Arnault, người sở hữu tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH và có giá trị tài sản ròng 116 tỉ USD.

Báo cáo của Oxfarm còn chỉ ra rằng nếu một người tiết kiệm được 10.000 USD mỗi ngày kể từ thời kim tự tháp Ai Cập được xây dựng, thì tổng tài sản của người đó vẫn chỉ bằng khoảng 20% giá trị của cải trung bình của 5 tỉ phú giàu nhất hiện nay.

"22 người giàu nhất thế giới có nhiều của cải hơn toàn bộ phụ nữ ở châu Phi cộng lại", báo cáo nói thêm.

“Hệ thống kinh tế thất bại”

Oxfam kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tăng 0,5% thuế suất đối với những người giàu nhất thế giới trong thập niên tiếp theo nhằm giảm bất bình đẳng của cải. Theo các nhà nghiên cứu, tăng 0,5% thuế suất đối với người giàu sẽ giúp thu được đủ tiền để tạo ra 117 triệu việc làm trong những lĩnh vực như giáo dục và y tế.

Các đề xuất khác của Oxfam để giúp giảm bất bình đẳng bao gồm đầu tư vào hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, chống bất bình đẳng giới tính, tạo ra những đạo luật để bảo vệ quyền lợi của những người phải chăm sóc người phụ thuộc vào họ, và chấm dứt sự giàu có tột bậc.

Bản báo cáo nói rằng: “Giàu có tột bậc là dấu hiệu của một hệ thống kinh tế thất bại. Chính phủ phải thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, và ưu tiên phúc lợi của toàn bộ người dân hơn là lợi nhuận và tăng trưởng không bền vững.”

Lời kêu gọi cho một cuộc cải tổ thuế lần này củng cố lại thông điệp của Oxfam tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm ngoái, đó là thúc giục chính phủ tăng mạnh thuế suất đối với doanh nghiệp và những người giàu nhất xã hội để giảm chênh lệch giàu  nghèo.

Đầu tháng này, bà Christine Lagarde, Giám đốc Quĩ Tiền tệ Quốc tế đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách suy nghĩ lại về hệ thống thuế và cân nhắc về “biểu thuế lũy tiến” để đánh thuế nặng hơn đối với những người giàu nhất thế giới, qua đó chống lại bất bình đẳng thu nhập.

Bà Elizabeth Warren, một trong những ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ ở Mỹ, đã tuyên bố sẽ áp dụng thuế tài sản ở Mỹ nếu trúng cử, điều này đã gây ra sự chia rẽ trong quan điểm của các tỉ phú Mỹ.

Hằng Hà

Dòng tiền vẫn dồi dào trên TTCK, song cần chắt lọc lựa chọn cổ phiếu
Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán đang tiếp tục tăng trưởng tích cực nhờ dòng tiền dồi dào. Tuy nhiên, ở mức định giá cao, cơ hội sẽ trở nên khó hơn, nhà đầu tư nên cân nhắc lựa chọn các cổ phiếu có mức định giá vẫn hấp dẫn.