|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giải mã Điền Quân - ông trùm đứng sau loạt game show đình đám phía Nam

07:31 | 19/10/2021
Chia sẻ
Mỗi năm Điền Quân ghi nhận doanh thu cả trăm tỷ đồng song lợi nhuận mang về chỉ vài tỷ đồng.

Nhắc đến các công ty giải trí nổi tiếng hiện nay không thể không đề cập đến Điền Quân Media & Entertainment - ông trùm game show nổi tiếng của khu vực phía Nam. Đây là đơn vị đứng sau hàng loạt các chương trình làm mưa làm gió như Giọng ải giọng ai, Thách Thức Danh Hài, Đấu Trường Tiếu Lâm, Thiên Đường Ẩm Thực,…

Ông trùm truyền thông phía Nam

TNHH Truyền Thông và Giải Trí Điền Quân (Điền Quân Media) được thành lập năm 2006 chuyên về sản xuất các chương trình giải trí, bên cạnh đó còn hoạt động lĩnh vực khác như phim ảnh, ẩm thực, maketing online,...Công ty do ông Đỗ Văn Bửu Điền, sinh năm 1969, quê Bến Tre, thành lập.

Ông Bửu Điền còn có biệt danh là Color Man. Bên cạnh người đàn ông quyền lực của Điền Quân, khán giả còn nghe nhiều đến cái tên Khương Dừa (tên thật là Trần Thế Khương) gắn liền với Điền Quân. Khương Dừa được xem là người đồng hành thân cận của Color Man.

Nói thêm về Khương Dừa, giới trong nghề từng chia sẻ Khương Dừa là bậc thầy sáng tạo. Hầu hết các kịch bản của các chương trình đình đám trên ti vi đều có sự tham gia của Khương Dừa. Chẳng hạn trong chương trình Thách Thức Danh Hài, cái tên Khương Dừa cũng góp phần làm nên chiến thắng 100 triệu của các thí sinh,...

Ông trùm game show Điền Quân đứng sau loạt chương trình top trending phía Nam - Ảnh 1.

Thánh sún Ngân Thảo dành 100 triệu đồng nhờ sự tư vấn của Khương Dừa. (Ảnh: Điền Quân).

Điền Quân Media được biết đến là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ sản xuất truyền hình, quảng cáo, tổ chức sự kiện từ A-Z, tư vấn chiến lược truyền thông, tiếp thị và quảng cáo. Trong đó, nổi bật nhất là các gameshow giải trí.

Những năm gần đây tần suất các chương trình do Điền Quân sản xuất xuất hiện dày đặc trên sóng vô tuyến, nhất lại tại các kênh truyền hình phía Nam như HTV, THVL tại các khung giờ vàng,... Một số gameshow nằm trong top thịnh hành với tỷ lệ người xem, tương tác cao, có lúc dẫn đầu trending trên Youtube như Thách Thức Danh Hài năm 2019.

Công ty cũng thu hút khán giả bằng việc mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng làm giám khảo hay khách mời như Trần Thành, Trường Giang, Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng... Ngoài ra, danh tiếng của một số nghệ sĩ cũng "hồi sinh" hay được lên hương nhờ một phần tham gia vào các gameshow do Điền Quân sản xuất.

Tuy nhiên, việc xuất hiện có phần dày đặc của các nghệ sĩ phía Nam (Trường Giang và Trấn Thành làm MC nhiều chương trình) khiến một số khán giả cho rằng công ty Điền Quân đang lạm dụng thái quá độ nổi tiếng của các nghệ sĩ.

Doanh thu trăm tỷ song lợi nhuận chỉ vài tỷ mỗi năm

Là một công ty chuyên về giải trí top đầu, tuy nhiên các số liệu về doanh thu tài chính của công ty vẫn là một ẩn số với rất nhiều người. Mới đây, theo nguồn từ báo điện tử Tổ Quốc, Điền Quân ghi nhận doanh thu trung bình 250 tỷ đồng/năm giai đoạn 2016-2018, lợi nhuận gộp thu về khoảng 55 tỷ đồng, tương ứng mức biên lãi gộp từ 21-23%. Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn vài ba tỷ đồng.

Năm 2016, lãi sau thuế Điền Quân ở mức 5 tỷ đồng, và giảm dần vào các năm sau đó. Doanh thu tăng trong năm 2018 song lãi sau thuế dừng ở 2 tỷ đồng, biên lãi ròng chưa đến 1%.

Năm 2019, doanh thu Điền Quân giảm 23,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản Điền Quân đạt 145 tỷ, vốn điều lệ 40 tỷ, vốn chủ sở hữu 66 tỷ đồng.

Giải mã Điền Quân - ông trùm đứng sau loạt game show đình đám phía Nam - Ảnh 2.

Đồ hoạ: Minh Hằng.

Khối tài sản có thể nhìn thấy được của Điền Quân Media là hệ thống Fanpage và YouTube có lượng theo dõi khủng. Đơn cử, kênh DIEN QUAN Entertainment có hơn 880.000 lượt thích, DIEN QUAN Network hơn 440.000 người, và DIEN QUAN Comedy/ Hài có hơn 200.000 thành viên.

Bên cạnh Facebook, Điền Quân còn sở hữu kênh Youtube với gần 5,6 triệu lượt subcribes, hơn 7.000 video đã đăng tải, mỗi clip nhận về hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem.

Theo ước tính của trang Social Blade, thu nhập hằng năm của Điền Quân thông qua kênh Youtube lên tới hơn 671.000 USD, tức hơn 15,4 tỷ đồng, đó là chưa kể Điền Quân có thể thu được tiền từ quảng cáo.

Ông trùm game show Điền Quân đứng sau loạt chương trình top trending phía Nam - Ảnh 2.

Mỗi năm Điền Quân có thể kiếm được hơn 15 tỷ đồng từ kênh Youtube. (Ảnh chụp màn hình Social Blade).

Với một công ty có tiếng trong giới giải trí, song Điền Quân cũng không thể tránh khỏi những scandals. Một trong số đó liên quan đến việc nợ thuế hàng tỷ đồng.

Trong công văn số 25669 của Cục Thuế TP HCM ngày 24/12/2019 đã công khai thông tin người nộp thuế, nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng kỳ 10/2019. Trong đó cái tên Điền Quân đã nợ tổng cộng 14,5 tỷ đồng, tính đến thời điểm 30/11/2019. Đến ngày 3/3/2020, Cục Thuế TP HCM lại tiếp tục nhắc về nợ thuế của công ty này với số tiền phải nộp là hơn 11 tỷ đồng.

Minh Hằng