|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu tuần tới: Nhu cầu sụt giảm mạnh kìm hãm đà tăng của giá dầu

20:37 | 16/08/2020
Chia sẻ
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo nhu cầu dầu thô thế giới năm nay hơn 140.000 thùng/ngày xuống còn 91,1 triệu thùng/ngày, giảm 8,1 triệu thùng/ngày so với cùng kì năm ngoái. Nguyên nhân là số lượng ca nhiễm COVID-19 vẫn ở mức cao và ngành hàng không tiếp tục suy yếu.
Giá xăng dầu tuần tới: Nhu cầu sụt giảm mạnh kìm hãm đà tăng của giá dầu - Ảnh 1.

Giá xăng dầu tuần tới: Nhu cầu sụt giảm mạnh kìm hãm đà tăng của giá dầu (Nguồn: Oil & Gas IQ)

Kết thúc giao dịch tuần này, giá dầu thô WTI ở mức 42,23 USD/thùng trong khi giá dầu Brent đạt 44,95 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu thô WTI tăng 72 cent, tương đương 1,7%; giá dầu Brent tăng 46 cent, tương đương 1%.

Theo báo cáo hôm 12/8 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô nước này giảm 4,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 7/8, cao hơn so với kì vọng của thị trường là giảm 2,9 triệu.

Bất chấp đợt bùng phát COVID-19 mới đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ở hầu hết các bang của Mỹ kể từ tháng 7, EIA ước tính lượng dầu thô đã giảm mạnh trong ba tuần qua, tổng cộng 22 triệu thùng, khiến thương nhân lo ngại.

Theo dự báo của OPEC vào ngày 12/8, nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm mạnh hơn vào năm nay so với dự báo trước đây do dịch COVID-19 và có những nghi ngờ về sự phục hồi nhu cầu trong năm tới, trang Reuters đưa tin.

OPEC cho biết trong báo cáo hàng tháng, nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm 9,06 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhiều hơn mức giảm 8,95 thùng/ngày dự kiến một tháng trước.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết: "Dịch COVID-19 đã phủ bóng đen dài lên nhu cầu dầu mỏ".

IEA hạ dự báo nhu cầu dầu thô thế giới năm nay hơn 140.000 thùng/ngày xuống 91,1 triệu thùng/ngày, giảm 8,1 triệu thùng/ngày so với cùng kì năm ngoái do số lượng ca nhiễm COVID-19 vẫn cao và ngành hàng không tiếp tục suy yếu.

IEA cũng điều chỉnh giảm ước tính nhu cầu dầu toàn cầu năm 2021 khoảng 240.000 thùng/ngày xuống 97,1 triệu thùng/ngày, trong đó nhu cầu nhiên liệu máy bay được xác định là nguyên nhân chính của sự suy giảm.

Báo cáo này của IEA được đưa ra ngay sau khi các công ty dầu khí lớn nhất thế giới báo cáo khoản lỗ kỉ lục trong quí II do lệnh phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu trên thị trường năng lượng.

Theo Đại học Johns Hopkins, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 20,6 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, với 749.421 trường hợp tử vong.

IEA cho biết nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm 7,1 triệu thùng/ngày vào năm nay và tăng 1,6 triệu thùng/ngày trong năm tới.

Nguồn cung dầu đã tăng 2,5 triệu thùng/ngày, đạt 90 triệu thùng/ngày vào tháng 7, sau khi Saudi Arabia chấm dứt việc cắt giảm sản lượng tự nguyện, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vượt mục tiêu của OPEC+ và sản lượng của Mỹ bắt đầu phục hồi.

Bên cạnh đó, việc Quốc hội Mỹ không thể đạt được thỏa thuận về các biện pháp kích thích bổ sung có thể ảnh hưởng đến giá dầu trong tuần này. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ dự kiến sẽ không xem xét lại vấn đề này cho đến sau ngày 7/9.

Ngọc Ánh