|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu tuần tới: Giá dầu tăng mạnh - 'món hời' khiến các nhà sản xuất đẩy mạnh nguồn cung

21:10 | 07/06/2020
Chia sẻ
Sự phục hồi bất ngờ về số lượng việc làm của Mỹ trong tháng 5 và quyết định kéo dài hạn mức cắt giảm của đã hỗ trợ thị trường trong tuần qua. Tuy nhiên, giá dầu tăng cũng đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất đẩy mạnh nguồn cung, một thách thức đối với nỗ lực cân bằng thị trường dầu.
Giá xăng dầu tuần tới: Giá dầu tăng mạnh - 'món hời' khiến các nhà sản xuất đẩy mạnh nguồn cung - Ảnh 1.

Nguồn: Reuters

Kết thúc giao dịch tuần này, giá dầu WTI tăng 1,54 USD/thùng, tương đương 4,1%, lên 38,95 USD/thùng, trước đó trong phiên đã đạt mức cao nhất 3 tháng 39,68 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu WTI đã tăng 11,4% và có xu hướng đạt 40 USD/thùng trong tuần tới, theo Investing.com.

Giá dầu Brent tăng 1,98 USD, tương đương 4,9%, lên 41,97 USD/thùng. Trước đó, dầu Brent đã đạt 42,45 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 3 và ghi nhận mức tăng hàng tuần là 19,7%. Trong tuần tới giá dầu Brent có khả năng vượt ngưỡng 43 USD/thùng nếu đà tăng này được giữ vững.

Sự phục hồi bất ngờ về số lượng việc làm của Mỹ tỏng tháng 5 đã kích thích các tài sản rủi ro như dầu mỏ và chứng khoán tăng vọt vào thứ Sáu (5/6), phản ánh nền kinh tế Mỹ phục hồi sau đại dịch nhanh hơn dự kiến.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ do Arab Saudi dẫn đầu cùng với Nga và các đồng minh khác tại cuộc họp vào thứ Bảy (6/6) đã đồng ý kéo dài hạn mức cắt giảm sản lượng cho đến tháng 7, bỏ mặc quan điểm trái chiều của Mexico và nhận được cam kết cắt giảm bổ sung từ Iraq, Nigeria, Angola và Kazakhstan.

Mức cắt giảm này ban đầu, bao gồm cả sự hợp tác từ Mexico, dự tính sẽ giảm xuống còn 7,7 triệu thùng/ngày từ tháng 7 đến tháng 9.

Ngoài ra, hiện chưa rõ liệu Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Kuwait có kéo dài khoản cắt giảm bổ sung hay không. Trước đó các nước này tự nguyện cắt giảm thêm 1,18 triệu thùng/ngày trong tháng 6, đây là cam kết nằm ngoài thỏa thuận chung.

Kể từ khi chạm đáy 10,07 USD/thùng vào ngày 28/4, giá dầu WTI đã tăng gần 300% trong khi giá dầu Brent giao ngay tăng 165% so với mức 15,98 USD/thùng vào ngày 22/4. 

Liệu việc giá dầu tăng vọt này có trở thành yếu tố "cám dỗ" các nhà máy quay trở lại sản xuất?

Từ bang Texas đến khu vực Rumaila ở miền nam Iraq, nguồn cung tiếp tục gia tăng, điều này cản trở những cố gắng cắt giảm của OPEC + kể cả khi OPEC + nhận được ủng hộ cắt giảm 100.000 thùng/ngày từ Mexico. 

Ngay từ một tháng trước, các giếng dầu ở vùng trung du của mỏ dầu Permian đã bắt đầu mở cửa trở lại.

Ngoài Mexico và Irag tự do tăng sản lượng, sản lượng dầu tại Libya cho thấy sự phục hồi 400.000 thùng/ngày.

Bức tranh toàn cầu về sản xuất không mấy lạc quan càng làm suy yếu khả năng giá dầu có thể vượt ngưỡng 40 USD/thùng.

Cục Dự trữ Liên bang cùng với Quốc hội Mỹ đã phê duyệt và giải ngân hàng nghìn tỉ USD cho các khoản vay và viện trợ đối với các doanh nghiệp và cá nhân trong những tháng gần đây để hạn chế sự suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Mong rằng sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sẽ đủ mạnh để vượt qua những lo ngại về ở khu vực Trung Đông và căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trong tuần tới.




Linh Giang