|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng có thể giảm mạnh vào kỳ điều chỉnh tới?

15:08 | 15/03/2022
Chia sẻ
Giá dầu thô thế giới liên tục quay đầu khi đàm phán Nga - Ukraine có nhiều điểm tích cực. Lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá xăng trong nước có thể giảm vào kỳ điều chỉnh tới (21/3).

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,5% xuống 101,45 USD/thùng vào lúc 6h57 (giờ Việt Nam) ngày 15/3. Giá dầu thô Brent giao tháng 5 cũng giảm 0,01% xuống 105,96 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 14/3, giá dầu thô giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần vì hy vọng đối với tiến triển ngoại giao để kết thúc cuộc tranh chấp Nga - Ukraine và lệnh cấm đi lại tại Trung Quốc dấy lên lo ngại về nhu cầu.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent giao sau giảm 5,1% xuống 106,90 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 5,8% xuống 103,01 USD.

Giá xăng có thể giảm mạnh vào kỳ điều chỉnh tới? - Ảnh 1.

Giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày 11/3 tiến sát mốc 30.000 đồng/lít. (Ảnh: Zing)

Trao đổi với báo Dân trí, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá dầu thô thế giới liên tục giảm giá trong những ngày qua có thể giúp kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ngày 21/3 hạ nhiệt.

"Còn 6 ngày nữa mới đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Nếu thị trường có sự tăng đột biến, bất ngờ thì tùy vào biên độ mới có thể tính được mức tăng - giảm ra sao", vị này nhận định.

Tuy nhiên, theo vị này, khả năng cao vẫn là xu hướng giảm giá. Tính toán của doanh nghiệp cho thấy, giá xăng RON 95, RON 92 đều đang dương khoảng 1.000 - 1.200 đồng/lít, còn dầu thì dương khoảng 3.000 - 3.500 đồng/lít.

Song lãnh đạo doanh nghiệp cho biết hiện quỹ bình ổn giá xăng dầu tại nhiều đầu mối đang âm hàng trăm tỷ đồng nên nếu giá cơ sở giảm cũng là dịp cơ quan điều hành tính toán việc trích lập quỹ bình ổn. Mức giảm theo đó sẽ ít hơn để bù lại lúc chi quỹ bình ổn giảm tăng sốc.

Chiều 14/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thông tin Chính phủ đã thông qua Nghị quyết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, mỗi lít xăng dự kiến giảm tương ứng 2.000 đồng và dầu cũng được điều chỉnh giảm 700 - 1.000 đồng/lít, kg. Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: "Khi đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu này được thông qua, chắc chắn giá xăng dầu trong nước từ nay đến cuối năm sẽ thấp hơn các nước trong khu vực".

Hoàng Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.