|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giá vé máy bay tăng cao, lộ trình Sài Gòn - Hà Nội sánh ngang một tour du lịch châu Âu

16:09 | 11/10/2021
Chia sẻ
Nhu cầu đặt vé máy bay, đặt biệt là tại TP HCM tăng cao do nhiều người mong muốn được về quê sau nhiều ngày tháng mắc kẹt.
Vé máy bay khan hiếm, mở bán chừng nào hết chừng đó - Ảnh 1.

Bên trong một khoang hành khách của Vietnam Airlines. (Ảnh: Thiên Trường).

Tối 8/10, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ áp dụng từ ngày 10 đến 20/10, với tần suất bay mỗi ngày 38 chuyến.

Khách hàng đi lại không buộc phải cách ly tập trung, tuy nhiên điều kiện là khách phải tiêm đủ hai liều vắc xin ngừa COVID-19 với liều cuối cùng phải ít nhất 14 ngày hoặc chứng nhận đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng. Đồng thời, khách phải có xét nghiệm PT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

Trước thay đổi trên, từ ngày 10/10, Vietnam Airlines thông báo nối lại 14 đường bay hai chiều, gồm giữa Hà Nội và TP HCM, Đà Nẵng; giữa TP HCM và Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Hới, Nha Trang, Tuy Hòa, Phú Quốc; giữa Thanh Hóa và Đà Lạt.

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá vé tại các website của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo cao hơn so với thời điểm trước dịch bệnh. Đáng chú ý, chặng TP HCM – Hà Nội, mức giá từ Vietnam Airlines bán ra hơn 3,5 triệu đồng/vé/chặng.

Giá cao song sức mua lớn nên vé được bán hết ngay lập tức. Đơn cử, vé máy bay chặng TP HCM đi Hà Nội, Vietnam Airlines hết chỗ liên tiếp từ ngày 10 đến 11/10, hiện giá vé cho hạng Phổ Thông được Vietnam Airlines bán ra với giá 3,583 triệu đồng.

Trong khi đó hạng Thương Gia giá bán từ 7,609 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí). Đây là hai mức giá dành cho hai hạng ghế cao nhất, các hạng ghế thấp hơn ở hai loại đều đã bán sạch.

Đường bay từ TP HCM đi Hà Nội hiện mới chỉ được giao cho Vietnam Airlines khai thác trong 11 ngày thí điểm đầu tiên, từ 10/10 đến 20/10, mỗi ngày một chuyến khứ hồi, những ngày trước ghi nhận tình trạng "cháy vé".

Các đường bay từ TP HCM đi Huế/Phú Quốc/Đà Nẵng có giá từ 1,2 - 2,5 triệu đồng/vé/chặng do các hãng Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air khai thác, giá vé cao hơn từ 1 - 2 triệu đồng so với thời điểm trước khi giãn cách.

Ví dụ, ở thời điểm tháng 7, vé máy bay mức giá rẻ nhất cho hạng vé Phổ Thông từ TP HCM đến Thanh Hóa của Bamboo Airways chỉ từ 580.000 đồng, nhưng ở thời điểm hiện tại vé được bán ra thấp nhất là 2,66 triệu đồng, đây là hạng ghế cao nhất trong dòng Phổ Thông vì những hạng ghế thấp hơn được thông báo hết vé.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tiến Nguyễn, đồng sáng lập Bluesky Travel cho biết nhu cầu của người dân bay từ phía nam ra miền Bắc tăng mạnh, song tỉ lệ chốt vé chỉ đạt khoảng 40%.

"Trừ những người có nhu cầu thực sự, nghĩa là họ rất cần hoặc nhu cầu công việc bắt buộc mới mua vé máy bay đợt này vì không chỉ giá máy bay tăng cao mà còn lo ngại về các quy định cách ly của địa phương nữa", ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, nhiều lượng người hỏi mua vé máy bay rất lớn nhưng đến phần chi phí cách ly thì mọi người lại e dè.

"Điều này tùy vào quy định của từng địa phương, ví dụ Hà Nội quy định cách ly tại khách sạn hoặc khu cách ly tập trung. Nếu chọn ở khách sạn, chi phí trung bình bỏ ra sẽ từ 15 - 20 triệu đồng/người. Cá biệt như khách sạn Metropole, chi phí có thể lên tới 100 triệu đồng, ngang bằng một chuyến du lịch châu Âu", ông Tiến cho biết.

Chia sẻ với tờ Người Lao Động, anh Nguyễn Huy (TP Thủ Đức) đã đặt vé cho người thân từ TP HCM về Thanh Hóa, sau khi người bà con của anh bị kẹt lại suốt từ tháng 5/2021 đến nay. Giá vé máy bay một chiều khoảng 3,5 triệu đồng gồm thuế phí. "Đây là mức giá cao so với giai đoạn trước dịch. Có lẽ chỉ những ai thật sự cần bay về lúc này mới mua vé" - anh Huy nói.

Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay của họ sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 13h và từ TP HCM lúc 16h, bằng tàu thân rộng Boeing 787 hoặc Airbus A350. Các đường bay còn lại, mỗi đường bay sẽ có 5 chuyến bay được khai thác trong 11 ngày từ 10/10 đến 20/10. Tổng cộng có 152 chuyến bay Vietnam Airlines sẽ cất cánh trong giai đoạn này.

Thùy Trang