|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá tiêu nội địa và xuất khẩu giảm trong tháng 10

17:12 | 07/11/2016
Chia sẻ
Nhu cầu của thị trường thế giới chững lại khiến cho giá tiêu trong nước và xuất khẩu tiếp tục giảm so với tháng trước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trong tháng 10 năm nay, giá tiêu nội địa tiếp tục giảm so với tháng trước. Tại các tỉnh trồng tiêu trọng điểm như Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai, giá thu mua tiêu đen xô trung bình từ 142.900 đồng đến 146.800 đồng/kg, giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với tháng trước.

Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu trung bình trong 9 tháng đầu năm lại giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, xuống 8.132 USD/tấn.

Tính riêng trong tháng 9/2016, giá tiêu đen xuất khẩu trung bình giảm 1.232 USD xuống 7.726 USD/tấn. Bên cạnh đó, giá tiêu trắng giảm 1.533 USD xuống 11.329 USD/tấn, theo số liệu Thông Tấn Xã dẫn từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.

Bộ NN&PTNT cũng dẫn số liệu thống kê từ Phòng Công nghiệp và Thương mại Cochin thuộc Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, trong những tháng vừa qua, giá tiêu Malabar xuất khẩu của Ấn Độ vẫn cao hơn so với các nước khác khoảng 2.000 USD/tấn. Bởi vậy, nhiều doanh nghiệp nhập tiêu từ Ấn Độ đã chuyển hướng sang các nước sản xuất khác, trong đó chủ yếu là Việt Nam.

Giá tiêu Việt Nam cung cấp tại Mỹ ở mức 7.500 USD/tấn, trong khi giá tiêu của Indonesia ở trong khoảng 7.500 - 7.800 USD/tấn, còn tiêu Brazil là 7.200 USD/tấn.

Bộ NN&PTNT cho hay, nguyên nhân khiến giá tiêu giảm là do nhu cầu của thế giới có phần chững lại. Tại thị trường nội địa, lượng tiêu dự trữ không còn nhiều trong khi vụ thu hoạch mới chưa tới nên thương lái chỉ thu mua tiêu tồn kho của mùa trước.

Bộ ước tính trong tháng 10 năm nay, lượng tiêu xuất khẩu đạt 12 nghìn tấn, tương đương với 93 triệu USD. Ước tính chung 10 tháng vừa qua, lượng tiêu xuất khẩu tăng 36% lên 159 nghìn tấn, tương đương tăng 15% lên 1,29 tỷ USD.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hồ tiêu là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, sản xuất hồ tiêu cũng đang gặp phải nhiều rủi ro và thách thức vì thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh phát triển và thiếu nguồn nước tưới. Bên cạnh đó, việc mở rộng diện tích trồng tiêu ồ ạt ở những vùng không thuận lợi khiến sản xuất bấp bênh.

Tính đến năm 2015, cả nước có hơn 100 nghìn ha hồ tiêu, năng suất bình quân đạt 28,24 tạ/ha, trong đó Vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ chiếm 93% diện tích tiêu cả nước.

Tính riêng Bình Phước, diện tích hồ tiêu đạt hơn 13.800 ha. So với năm 2010, sản lượng tăng gần 300 tấn lên gần 27 nghìn tấn, ngược lại, năng suất giảm 0,7 tạ xuống 27,8 tạ/ha.

Hồng Vũ