Giá lúa IR 50404 quay đầu đi xuống
![]() |
Nông dân ĐBSCL đang thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Chánh. |
Trao đổi với TBKTSG Online, ông Nguyễn Văn Tài, một thương lái chuyên kinh doanh lúa gạo, ngụ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết lúa gạo cấp thấp IR 50404 tươi thu hoạch bằng máy gặt đập hiện có giá dao động trong khoảng 4.700-4.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với mức giá hồi đầu tuần rồi. Còn gạo nguyên liệu tại chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng giảm nhẹ 100 đồng/kg, xuống còn 6.900-7.000 đồng/kg.
Cùng nhận định, ông Nguyễn Thành Hơn, thương lái chuyên kinh doanh lúa gạo tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, giá lúa IR 50404 tươi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp đã giảm 200 đồng so với mức giá cách nay một tuần là 4.900-5.000 đồng/kg.
Tuy giá lúa, gạo cấp thấp IR 50404 đã trượt khỏi mức kỷ lục được xác lập cách nay một tuần, nhưng hiện vẫn còn cao hơn cùng kỳ năm ngoái 200-300 đồng/kg.
Giải thích nguyên nhân khiến giá lúa gạo cấp thấp IR 50404 giảm, giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn ở ĐBSCL cho rằng các hợp đồng nhập khẩu gạo có nguồn gốc từ Thái Lan, Pakistan và Việt Nam mà Philippines cấp quota cho tư nhân nước này đã hết hạn từ cuối tháng 2-2017.
Trong khi đó, xuất khẩu các hợp đồng cho tư nhân Philippines được xem là “điểm sáng” kích thích việc tiêu thụ cũng như kéo giá lúa gạo trong nước tăng lên thời gian gần đây. "Vì vậy, khi thông tin kết thúc bán sang đây, làm giá lúa gạo trong nước quay đầu giảm trở lại cũng là điều dễ hiểu”, vị này giải thích.
Ông này cho rằng, tuy thời gian ấn định hạn chót đã kết thúc từ cuối tháng 2-2017, nhưng vẫn còn một số lô hàng của hợp đồng cung cấp gạo cho tư nhân Philippines chưa giao xong. “Lẽ ra các lô hàng này sẽ bị hủy, nhưng các nhà nhập khẩu Philippines đã yêu cầu Chính phủ gia hạn thêm một tháng, tức đến 31-3-2017.
Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đang chờ phía Philippines thông qua, vì vậy doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang chờ và hy vọng sẽ còn bán được tiếp. Đó là lý do giúp giá lúa gạo thị trường nội địa không rơi tự do”, ông giải thích.
Một lý do khác cũng có tác dụng giữ giá lúa gạo nội địa không giảm quá mạnh, một phần là nhờ thông tin Philippines sẽ sớm mở thầu mua gạo của Việt Nam và Thái Lan thông qua một hợp đồng liên Chính phủ (G2G). Tuy nhiên, những người trong ngành đang chờ thông tin chính thức về đấu thầu này.
Điểm đáng lưu ý khác, theo vị giám đốc trên, thông tin Thái Lan đạt thỏa thuận bán 200.000 tấn gạo cho Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ khoảng 30-35% gạo xuất khẩu mỗi năm của Việt Nam, cho thấy nhu cầu của quốc gia này sắp tới vẫn khá lớn, do đó cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam bán gạo còn nhiều. Điều này cũng phần nào có tác động tích cực đến thị trường gạo trong nước.