|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lợn tăng, người nuôi vẫn e ngại tái đàn

15:20 | 21/04/2018
Chia sẻ
Tuy giá lợn tăng nhưng các hộ nuôi hiện vẫn khá dè dặt tái đàn do thị trường tiêu thụ khó đoán.
gia lon tang nguoi nuoi van e ngai tai dan Giá heo hơi tăng, nông dân găm hàng
gia lon tang nguoi nuoi van e ngai tai dan Nguồn lợn hơi ở Trà Vinh giảm mạnh
gia lon tang nguoi nuoi van e ngai tai dan
Nhiều người chăn nuôi vẫn e ngại tái đàn lợn. Ảnh: TTXVN

Sau thời gian dài luôn ở mức giá thấp, khoảng 2 tuần nay, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tăng mạnh. Hiện lợn hơi được thương lái mua tại chuồng có giá từ 3,5-3,7 triệu đồng/tạ, tăng hơn 700.000 đồng so với 2 tuần trước. Tuy giá lợn tăng nhưng các hộ nuôi hiện vẫn khá dè dặt tái đàn do thị trường tiêu thụ khó đoán.

Anh Nguyễn Quốc Phong, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần cho biết, gia đình anh nuôi lợn đã hơn 10 năm nhưng chưa có khi nào giá lợn hơi thương phẩm thấp hơn giá thành trong thời gian dài như vậy.

Những năm trước, gia đình anh thường xuyên duy trì đàn lợn nái 20 con và đàn lợn thịt 100 con, thu lợi nhuận gần 500 triệu đồng/năm. Nhưng hơn 1 năm qua, gia đình anh chỉ nuôi cầm cự vài con lợn nái. Hiện giá lợn tăng nhưng anh Phong vẫn chưa có ý định tái đàn, do lo ngại giá lợn vẫn còn “nhảy múa” trong thời gian tới.

Cùng suy nghĩ trên, gia đình ông Nguyễn Văn Cần, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh chia sẻ, năm 2017, giá lợn hơi luôn ở mức thấp nên sau 4 đợt nuôi xuất bán khoảng 200 con, gia đình ông thua lỗ hơn 100 triệu đồng.

Theo ông Cần, với giá lợn hơi hiện nay, người nuôi đã có lợi nhuận nhưng sau đợt thua lỗ vừa qua, gia đình ông cũng như nhiều hộ nuôi khác ở địa phương đã rơi vào tình cảnh “treo chuồng” hoặc nuôi “cầm chừng” nên không còn nhiều nguồn lợn để bán. Mặc dù ông Cần rất muốn tái đàn nhưng vẫn e ngại thị trường còn bấp bênh, không đảm bảo đầu ra sau vài tháng nuôi.

Ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn vừa qua đối với ngành chăn nuôi là tình trạng cung vượt cầu, do thiếu sự phối hợp, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ để tạo chuỗi liên kết ổn định.

Giá lợn tăng là cơ hội để ngành chăn nuôi của tỉnh phục hồi nhưng nông dân cần cẩn trọng tránh tăng đàn ồ ạt, do thị trường tiêu thụ hiện vẫn rất khó đoán.

Theo ông Trần Trung Hiền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đang rà soát lại quy hoạch, điều chỉnh quy mô đàn gia súc, gia cầm phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời vận động hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, chăn nuôi theo mô hình liên kết giữa sản xuất- tiêu thụ để chia sẻ khoa học kỹ thuật, cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng.

Hơn 1 năm qua, ngành chăn nuôi ở Trà Vinh gặp nhiều khó khăn do giá lợn hơi luôn ở mức thấp; đặc biệt có thời điểm giá lợn hơi giảm sâu chỉ còn 2 triệu đồng/tạ; trong khi tổng chi phí sản xuất là 3,6 triệu đồng/tạ. Thua lỗ kéo dài nên nhiều hộ nuôi lợn rơi vào cảnh “treo chuồng”.

Riêng năm 2017, tổng đàn lợn của tỉnh đã giảm gần 22% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, đàn nái giảm 40%. Vì thế, hiện nay tổng đàn lợn toàn tỉnh chỉ còn hơn 300.000 con./.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Thanh Hoà

Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần, nhóm ngân hàng phân hoá rõ nét
Khối ngoại bán ròng khoảng 1.057 tỷ đồng trong tuần 19 - 23/10, dù có hai phiên mua ròng sau chuỗi 20 phiên bán liên tiếp. Dòng vốn ngoại phân hóa rõ nét tại nhóm ngân hàng khi TCB được mua ròng 994 tỷ đồng, trong khi ACB bị bán ròng 851 tỷ đồng.