Thông thường giá bán lẻ khoai lang Nhật lên đến bốn, năm chục ngàn đồng/kg, nay rớt giá thê thảm chỉ còn 10.000 đồng/kg,thậm chí giá bán tại ruộng chỉ hơn 1.000 đồng/kg
“Được mùa, mất giá” là điệp khúc quen thuộc trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cây khoai mì (sắn) lại lâm vào tình trạng mất cả 2 thứ nói trên, tức rớt luôn cả giá dù sản lượng giảm mạnh.
Mặc dù Trung Quốc nhập khẩu tới hơn 90% lượng tinh bột sắn của Việt Nam. Tuy nhiên với quy định mới về đóng gói bao bì và nhu cầu giảm, dự báo hoạt động xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc có thể gặp khó khăn.
Dù Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, song suốt từ đầu năm đến nay, xuất khẩu nhóm mặt hàng này sang Trung Quốc ghi nhận sụt giảm mạnh mẽ so với năm 2017.
Nhờ giá tăng mà giá trị xuất khẩu sắn trong 8 tháng đầu năm tăng nhẹ mặc dù sản lượng giảm hơn 30% so cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính. Với nhu cầu sản xuất sản phẩm mùa Trung Thu, dự báo nhu cầu sắn sẽ sôi nổi trong tháng 9.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa ký ban hành Chỉ thị số 5957 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn (mì).
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.