Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá hạt điều thế giới giữa tháng 10 'lặng sóng'. Trước lệnh thuế nhập khẩu gạo nếp của Trung Quốc tăng cao một do doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng điều này không đáng lo ngại.
Sản xuất 3,5 - 3,7 triệu tấn thịt heo mỗi năm và 75% sản lượng thịt tiêu thụ là thịt heo, nhưng ngành chăn nuôi heo Việt Nam vẫn rất bấp bênh, khi giá heo vẫn đang được một bên không chính thống định giá và chưa có một hệ thống quản lý thống nhất.
Ngày 23-10, tại các chợ lớn trên địa bàn thành phố như: chợ Đầu mối Hòa Cường, chợ Mới, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Cồn…, giá thịt heo giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 9.
Đại diện Bộ NN&PTNT cho rằng, chuỗi giá trị bình ổn giá thị trường trong sản xuất chăn nuôi cần hài hòa lợi ích giữa người kinh doanh và người sản xuất. Trong cơ chế thị trường hiện nay, bên cạnh lợi thế cũng có những áp lực, hiện tượng cá lớn nuốt cá bé.
Theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, trước mắt giá heo khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg và trong dài hạn giá ở 40.000 đồng/kg là hợp lý cho cả đôi bên gồm người chăn nuôi và người tiêu dùng.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Việt Nam nhận định nếu giữ giá heo trên 50.000 đồng/kg có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xuất khẩu nhiều loại rau quả đang gặp khó khăn.
Ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Việt Nam, cho biết bài học giá heonăm 2017 cho thấy việc điều tiết của thị trường chưa thực sự hiệu quả. Nếu giữ giá heo trên 50.000 đồng/kg thì sẽ có nhiều rủi ro. Đặc biệt là các vấn đề về dịch bệnh, giá heo cao sẽ kích thích người chăn nuôi tăng và không có khả năng kiểm soát, nguy cơ giá giảm lặp lại như lịch sử.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin gạo thế giới chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng giá. Doanh nghiệp chăn nuôi heo cũng 'hãi' khi lợi nhuận quá cao.
Các doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn tại Việt Nam hầu hết đều cho rằng, giá thịt heo hiện tại đang quá tốt, mang lại lợi nhuận rất cao nhưng tiềm ẩn rủi cũng rất lớn.
Trước thông tin nghi ngờ rằng tỉnh Nam Định đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định rằng những con heo chết không phải do bệnh này.
Ông Nguyễn Đăng Vang - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho hay, bản thân trong thị trường nội địa, nhiều địa phương vẫn còn thiếu heo. Trong khi Việt Nam mới chỉ xuất khẩu sang thị trường duy nhất là Myanmar.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Trung Quốc xác nhận một đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi (ASF) mới tại khu tự trị Nội Mông Cổ ở miền Bắc quốc gia này. Ngoài ra, Iran muốn mua cao su, nhập khẩu thêm gạo của Việt Nam.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.