|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan lên gần đỉnh hai năm vì hạn hán kéo dài

11:46 | 17/01/2020
Chia sẻ
Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tăng mạnh, vượt mức cao nhất trong 20 tháng vì hạn hán kéo dài làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Trong khi đó, nhu cầu cải thiện từ các quốc gia châu Phi đã kéo giá gạo Ấn Độ lên cao.

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan, Ấn Độ đồng loạt tăng trong tuần này

Theo Reuters, giá gạo chuẩn 5% tấm của Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2018, đạt 435 - 445 USD/tấn, so với 425 - 435 USD/tấn của tuần trước.

Rủi ro nguồn cung vì hạn hán kéo dài, cùng với đồng baht mạnh đã hỗ trợ giá gạo Thái, theo các thương nhân.

Xuất khẩu từ Thái Lan, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ, dự báo giảm xuống mức thấp nhất 7 năm, ở mức 7,5 triệu tấn trong 2020, tổ chức các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết.

Baht, đồng tiền mạnh nhất châu Á trong 2019, đang giao dịch gần mức cao nhất trong hơn 6 năm.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm tăng từ 362 - 366 USD/tấn của tuần trước lên 364 - 368 USD/tấn của tuần này, nhờ nhu cầu tăng từ người mua châu Phi.

"Nhu cầu gạo cuối cùng đã tăng nhờ thông tin về đơn đặt hàng của Cotonou (Benin) đã thúc đẩy một số giao dịch", ông Nitin Gupta, Phó chủ tịch công ty kinh doanh gạo Olam của Ấn Độ, cho hay.

Tại quốc gia láng giềng Banladesh, chính phủ đang cung cấp trợ cấp để giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy sản lượng trong nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Bangladesh Abdur Razzak phát biểu hôm 16/1.

Chính quyền Dhaka đã không thể chốt được bất kì hợp đồng quốc tế nào kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu kéo dài đối với gạo được gỡ bỏ hồi tháng 5/2019, vì phải cạnh tranh với mặt hàng giá rẻ từ Ấn Độ và Thái Lan.

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan lên gần đỉnh hai năm vì hạn hán kéo dài - Ảnh 1.

Ảnh: Bangkok Post.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm nhẹ

Theo đó, giá gạo 5% tấm của nhà xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới đã giảm còn 345 USD/tấn vào thứ Năm (16/1) từ 355 USD/tấn của tuần trước.

"Người mua đã trì hoãn hoạt động thu mua để chờ lô gạo mới từ vụ thu hoạch mùa đông xuân dự kiến được đưa ra thị trường trong vài tháng tới", một thương nhân có trụ sở tại tỉnh An Giang cho hay.

Thương nhân này cũng nói thêm nhiều người mua từ Philippines đã quan tâm tới giá vụ đông xuân.

Dữ liệu hải quan công bố trong tuần này chỉ ra Việt Nam đã xuất khẩu 6,4 triệu tấn gạo trong năm 2019, tăng 4,2% so với cùng kì năm 2018.

Đầu tuần, một nhà nhập khẩu từ Malaysia đã mua 40.000 tấn gạo 5% tấm ở quanh mức 340 USD/tấn, được vận chuyển vào tháng 1 và tháng 2, theo các thương nhân.

Lyly Cao