|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ tiếp tục giảm sâu

08:04 | 10/05/2021
Chia sẻ
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã xuống thấp nhất kể từ giữa tháng 11 năm ngoái vì nguồn cung tăng sau khi chính quyền địa phương giải phóng kho dự trữ để giúp đỡ người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Giá gạo Ấn Độ xuống thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2020

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của của nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - Ấn Độ được báo giá ở 371 - 376 USD/tấn trong tuần trước, giảm so với mức 374 - 379 USD của tuần trước nữa. 

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này cho biết nguồn cung đã tăng lên khi Tập đoàn Thực phẩm Ấn Độ đang giải phóng gạo dự trữ khỏi các nhà kho. 

Quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 mới và tử vong hàng ngày kỷ lục do virus lây lan từ các thành phố đến làng mạc. 

Trong khi đó, quốc gia láng giềng Bangladesh lần đầu tiên thông qua đấu thầu mua 50.000 tấn gạo từ Ấn Độ qua đường sắt trong nỗ lực của chính phủ nhằm phục hồi nguồn dự trữ ngày càng cạn kiệt.

"Lần đầu tiên gạo sẽ được cung cấp thông qua đường sắt từ Ấn Độ để có thể được nhập khẩu trong thời gian ngắn nhất có thể", ông Shahida Akhter, một quan chức cấp cao của Bangladesh cho biết. 

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng giảm từ 470 - 500 USD/tấn trong tuần cuối của tháng 4 xuống 475 - 485 USD vào tuần trước. 

Nhu cầu từ một số người mua châu Phi đã thúc đẩy các nhà xuất khẩu đảm bảo nguồn cung cho lô hàng, theo các thương nhân.

"Một vài tàu đã đến từ châu Phi trong tháng này để lấy gạo", một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Bangkok cho hay. 

Các nhà giao dịch khác cho biết nhu cầu từ khách hàng của họ đã giảm sút.

Giá gạo Việt Nam tăng trong tuần qua

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng từ mức 485 - 490 USD của tuần trước nữa lên 490 - 495 USD/tấn vào thứ Năm (6/5). 

Một thương nhân có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá gạo đã tăng sau khi có thông tin các nhà nhập khẩu đặt hàng gạo Việt Nam, gồm cả người mua từ Hàn Quốc. 

"Vụ đông xuân sắp kết thúc, trong khi nguồn cung từ Campuchia bị gián đoạn do dịch COVID-19 bùng phát ở đó", thương nhân này cho biết.

Tố Tố