|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Việt Nam tăng tiếp, gạo Thái Lan chững giá

17:29 | 23/12/2016
Chia sẻ
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ biến động theo 3 xu hướng khác nhau với khối lượng giao dịch khá thưa thớt do các thị trường tiêu thụ sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm mới.

Cụ thể, giá FOB gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tuần này tăng lên 335 – 350 USD/tấn, từ mức 338 – 340 USD/tấn của tuần trước đó.

“Thị trường giao dịch rất trầm lắng. Chúng tôi cũng không thấy động thái nào từ các công ty Philippines dù chính phủ nước này mới đây đã cho phép nhập khẩu gạo từ nước ngoài,” một công ty xuất khẩu gạo ở TP Hồ Chí Minh cho biết.

Trước đó, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines thông qua giấy phép nhập khẩu gạo cho các thương nhân nước này, trong đó có 294.020 tấn gạo Việt Nam và 347.060 tấn gạo Thái Lan, Pakistan và Ấn Độ.

Trong báo cáo tháng 12/2016, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2016 sẽ giảm 22,6% so với năm ngoái, xuống còn 6,5 triệu tấn trước khi phục hồi lên 7,1 triệu tấn trong năm tới.

Tại Thái Lan, giá gạo xuất khẩu cũng bắt đầu chững lại do nhu cầu suy yếu. Theo đó, giá FOB gạo 5% tấm của Thái Lan ổn định ở 360 USD/tấn trong ngày 21/12, so với mức giá 355 – 360 USD/tấn của tuần trước.

Giá gạo Thái Lan bất ngờ chững lại vì sẽ không có đơn hàng mới nào từ nay cho tới sau kỳ nghỉ Năm mới, một thương lái ở Bangkok cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2016, Thái Lan đã xuất khẩu 9,3 triệu tấn gạo, tương đương kim ngạch đạt 4,06 triệu USD; trong đó, các thị trường xuất khẩu chính của Thái Lan là Trung Quốc và các nước châu Phi, theo báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Thái Lan. Bộ ước tính rằng, xuất khẩu gạo của nước này sẽ đạt 10,5 triệu tấn trong năm 2016.

Trong khi giá gạo Việt Nam tiếp đà tăng, gạo Thái Lan chững giá thì giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ lại giảm nhẹ do nguồn cung tăng mạnh kể từ vụ lúa hè. Giá FOB gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới – theo đó giảm 1 USD trong tuần này xuống còn 343 – 347 USD/tấn.

“Ở vùng Đông Ấn, nguồn cung gạo bất ngờ tăng mạnh trong vài ngày qua. Nhu cầu xuất khẩu dù tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn bình thường do các nước đang chuẩn bị nghỉ lễ Giáng Sinh,” một công ty xuất khẩu của Ấn Độ cho biết.

Theo ước tính Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, sản lượng gạo vụ hè (của niên vụ kéo dài tới tháng 6/2017) của Ấn Độ sẽ đạt kỷ lục 93,88 triệu tấn, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ thời tiết mưa ẩm thuận lợi.

Trong thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016, Ấn Độ đã xuất khẩu 10,34 triệu tấn gạo, theo số liệu của chính phủ nước này.

Reuters cho biết, thị trường giao dịch một số nông sản như, bông, gạo và đậu nành, ở Ấn Độ đã bị gián đoạn trong vài tuần qua, sau khi Thủ tướng Narendra Modi quyết định ngừng lưu thông hai đồng tiền mệnh giá 500 và 1.000 rupee nhằm đàn áp tệ nạn tham nhũng.

Oanh Oanh