|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Ấn Độ tăng cao trong tuần qua nhờ nhu cầu từ châu Á

16:55 | 24/01/2021
Chia sẻ
Giá gạo xuất khẩu ở Ấn Độ tăng cao trong tuần này vì nhu cầu mạnh mẽ từ các quốc gia châu Á khác, trong khi mức giá cao của gạo Thái Lan làm giảm nhu cầu đối với mặt hàng chủ lực của nước này.

Theo Reuters, nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ, ghi nhận giá gạo đồ 5% tấm đạt 385 - 391 USD/tấn trong tuần này, tăng từ mức 383 - 390 USD của tuần trước. 

 Giá tăng nhờ nhu cầu của các nhà nhập khẩu tại châu Á đối với gạo đồ 5% tấm để phục vụ nhu cầu cho con người và gạo 100% tấm để làm thức ăn chăn nuôi, một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, miền Nam bang Andhra Pradesh, cho biết.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng Bangladesh đang tăng cường nỗ lực bổ sung nguồn dự trữ đã cạn kiệt sau khi lũ lụt xảy ra vào năm ngoái đã tàn phá mùa màng và khiến giá lên mức cao kỷ lục.

"Chúng tôi có thể mua thêm gạo từ Ấn Độ trong các thoả thuận giữa chính phủ hai nước trong khi tiếp tục mua gạo thông qua đấu thầu. Đồng thời, các doanh nghiệp tư nhân đã được phép nhập khẩu gạo", bà Mosammat Nazmanara Khanum, Thư ký Bộ Lương thực Bangladesh, cho biết. 

Reuters cho biết Bangladesh sẽ mua 100.000 tấn gạo từ Myanmar, gác lại rạn nứt về cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya khi chính quyền Dhaka đang chạy đua để khắc phục tình trạng thiếu lương thực chính cho hơn 160 triệu người dân của quốc gia này.

Bangladesh sẽ nhập khẩu gạo trắng theo thỏa thuận giữa hai chính phủ với giá 485 USD/tấn, đã bao gồm giá thành, bảo hiểm và cước vận chuyển hàng hóa (CIF).

Quốc gia này đang mua 150.000 tấn gạo từ công ty nhà nước NAFED của Ấn Độ trong một thỏa thuận giữa chính phủ hai nước.

Giá gạo Thái, Việt Nam ổn định trong tuần qua

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm được giao dịch ở 520 - 526 USD/tấn hôm 21/1, gần như không thay đổi so với mức 520 - 525 USD của tuần trước.

Các thương nhân cho biết tỷ giá hối đoái vẫn là yếu tố chính khiến giá gạo Thái Lan tăng cao so với các đối thủ cạnh tranh như Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời làm giảm nhu cầu của người mua quốc tế, trong khi nguồn cung vẫn ổn định. 

Gạo 5% tấm của Việt Nam cũng không đổi ở 500 - 505 USD/tấn hôm 21/1.

“Giá gạo trong nước vẫn ở mức cao và chúng tôi dự đoán giá sẽ giảm khi bước vào vụ thu hoạch”, một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho biết.

"Các nhà xuất khẩu đang mua vào một lượng vừa phải từ nông dân trong khi chờ đợi vụ thu hoạch đông xuân vào cao điểm", người này nói thêm.

Theo các thương nhân, giá thóc tại đồng bằng sông Cửu Long dao động trong khoảng 6,8 - 7,2 triệu đồng/tấn (tương đương 294,88 - 312,23 USD/tấn) vào thứ Năm (21/1), không đổi so với tuần trước. Philippines sẽ tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo trọng điểm của Việt Nam trong năm nay.

Việc nguồn cung thực phẩm cơ bản thắt chặt trên toàn cầu và gián đoạn vận chuyển do đại dịch COVID-19 đang làm tăng giá gạo.

Tố Tố