Sản lượng đường tại Ấn Độ có thể sẽ lên chưa từng có trong năm nay vì lượng mưa đúng lúc đã giúp tăng năng suất tại quốc gia tiêu thụ đường hàng đầu thế giới.
Giá đường quốc tế đã giảm 6,7% trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017-2/2018, qua đó phần nào thể hiện tình trạng dư thừa sản lượng toàn cầu đã được dự báo cho niên vụ 2017/2018.
Trên thị trường nông sản hôm nay (21/4), giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ tại hầu hết các địa phương. Trong khi, giá hồ tiêu nguyên liệu ghi nhận biến động duy nhất tại tỉnh Đồng Nai.
Giá cà phê hôm nay (14/4) ghi nhận không đổi so với ngày hôm qua tại các tỉnh Tây Nguyên. Trong khi, giá hồ tiêu tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg ở tất cả các tỉnh được khảo sát.
Báo cáo từ Hiệp hội Mía - Đường Việt Nam cho thấy, nguồn cung đường trong tháng 3 dồi dào, tồn kho tại các nhà máy khá lớn đã kéo giá đường giảm 300 - 500 đồng/kg xuống còn 11.000 - 12.500 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay (7/4) đã dứt chuỗi đà tăng trong nhiều ngày, giảm xuống dưới 37.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục tăng 1.000 đông/kg tại nhiều nơi.
Trên thị trường nông sản hôm nay (6/4), giá cà phê duy trì đà tăng nhẹ, trong khi giá tiêu cũng ghi nhận tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số địa phương.
Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất Đường Ấn Độ (ISMA) công bố hôm 3/4 cho biết, sản lượng đường tại Ấn Độ đã lên tới 28,18 triệu tấn tính tới cuối tháng 3, tăng 9 triệu tấn so với cùng kỳ mùa vụ năm ngoái.
Hôm 21/3, Chính phủ Ấn Độ đã gỡ bỏ thuế xuất khẩu đối với đường thô và tinh luyện để thúc đẩy việc bán mặt hàng này ra thị trường quốc tế trong bối cảnh sản xuất trên cả nước dự tính đạt kỷ lục 29,5 triệu tấn đường trong mùa vụ 2017 – 2018.
Trên thị trường nông sản hôm nay (17/3), giá cà phê dứt chuỗi ngày giảm, bật tăng 400 - 700 đồng/kg tại tất cả các địa phương được khảo sát. Trong khi, giá tiêu giảm 1.000 đồng tại một số tỉnh.
Trên thị trường nông sản hôm nay (16/3), giá cà phê tiếp tục lao dốc, giảm 200 - 500 đồng/kg tại tất cả các tỉnh được khảo sát. Trong khi, giá hồ tiêu duy trì ở mức thấp, dưới 60.000 đồng/kg.
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) hiện các nhà máy đường trên cả nước đang tồn kho 387.379 tấn, các công ty thương mại tồn kho 14.642 tấn, đồng thời việc tiêu thụ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do Hiệp định ATIGA.
Ấn Độ có thể xuất khẩu nhiều đường hơn dự báo được đưa ra trước đó, vì năng suất tại một số vùng trọng điểm cao hơn, thúc đẩy sản lượng tại quốc gia tiêu thụ đường hàng đầu thế giới.
Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) đưa ra cảnh báo đối với hy vọng về sự gia tăng của giá đường, sau khi nâng dự báo về thặng dự nguồn cung toàn cầu vì nhu cầu suy yếu.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng để thu hút dòng vốn lớn và dài hạn sau nâng hạng, thị trường cần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, chất lượng hàng hóa, tính minh bạch và tiếp tục hoàn thiện nền tảng pháp lý.