|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

giá điều nhân

Thời kì dư cung hạt điều thô đã chấm dứt

Thời kì dư cung hạt điều thô đã chấm dứt

Tình trạng dư cung hạt điều thô đã chấm dứt từ đầu năm 2020 khi lượng tồn kho từ năm 2019 đã được sử dụng hết. Sản lượng hạt điều thô toàn cầu năm 2020 dự báo giảm 21 nghìn tấn so với năm 2019.
Hàng hóa -07:06 | 20/07/2020
Khách xin giao trễ hàng, doanh nghiệp chế biến điều gặp khó khăn về vốn

Khách xin giao trễ hàng, doanh nghiệp chế biến điều gặp khó khăn về vốn

Nhiều nhà máy nhỏ và vừa cần bán nhân do họ chưa có hợp đồng giao xa hoặc do khách mua đã xin giao hàng trễ, trong khi họ cần thu hồi vốn.
Hàng hóa -08:15 | 09/07/2020
Sản xuất không có lãi, hàng loạt nhà máy chế biến hạt điều phải tạm dừng sản xuất

Sản xuất không có lãi, hàng loạt nhà máy chế biến hạt điều phải tạm dừng sản xuất

Chi phí sản xuất điều thô hiện nay vượt so với giá bán khiến việc sản xuất, chế biến điều nhân phải chịu thua lỗ. Thậm chí, nhiều nhà máy chế biến qui mô nhỏ phải tạm dừng sản xuất.
Hàng hóa -11:55 | 30/06/2020
Vinacas dự báo 2019 là năm khó khăn với ngành điều

Vinacas dự báo 2019 là năm khó khăn với ngành điều

Hiệp hội điều Việt Nam dự báo bên cạnh cơ hội lớn, năm 2019 vẫn là một thử thách rất lớn cho các nhà máy chế và kinh doanh điều tại Việt Nam.
Hàng hóa -19:17 | 11/12/2018
Giá điều xuất khẩu gần chạm đáy 2 năm

Giá điều xuất khẩu gần chạm đáy 2 năm

Tháng 9, giá điều xuất khẩu bình quân giảm 1,5% so với tháng 8 và giảm 16,4% so với tháng 9 năm ngoái, xuống 8.400 USD/tấn. Cục xuất nhập khẩu cho biết, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2016.
Hàng hóa -17:05 | 03/10/2018
Giá điều xuất khẩu thấp nhất kể từ cuối năm 2016

Giá điều xuất khẩu thấp nhất kể từ cuối năm 2016

Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng hạt điều nhân tháng 8 đạt 8.466 USD/ tấn - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2016, giảm 429 USD/tấn (tương đương giảm 4,8%) so với tháng 7.
Hàng hóa -19:19 | 01/09/2018
Xuất khẩu điều của Ấn Độ gặp khó vì Việt Nam 'bung' hàng giá rẻ

Xuất khẩu điều của Ấn Độ gặp khó vì Việt Nam 'bung' hàng giá rẻ

Ấn Độ, nước sản xuất điều nhân lớn nhất thế giới, đang chịu áp lực lớn vì Việt Nam liên tục giải phóng nguồn cung ra thị trường thế giới với mức giá rẻ hơn.
Hàng hóa -16:07 | 23/04/2018
Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.