|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá điều Ấn Độ giảm mạnh trước ngày lệnh thuế nhập khẩu có hiệu lực

19:13 | 08/08/2019
Chia sẻ
Ngày 29/7, giá điều xuất khẩu tại cảng Delhi của Ấn Độ đối với các chủng loại W180, W210, W240 bất ngờ giảm mạnh lần lượt 22%, 13%, 12,7%.

Lệnh thuế hạt điều chính thức có hiệu lực từ 30/7

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Ấn Độ, nước sản xuất hạt điều hàng đầu thế giới, đã chính thức tăng thuế nhập khẩu mặt hàng này để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. 

Mức thuế nhập khẩu tăng lên 70%, từ mức 45% trước đây, áp dụng đối với hạt điều, kể cả hạt điều hỏng, hạt điều khác (hạt điều bán thành phẩm). 

Giá điều xuất khẩu của Ấn Độ nhìn chung khá ổn định trong tháng 7. Tuy nhiên, ngày 30/7, giá nhiều chủng loại hạt điều xuất khẩu của nước này "bất ngờ" giảm mạnh so với ngày 29/7. 

Theo Hiệp hội Hạt điều thế giới, giá hạt điều xuất khẩu tại cảng Delhi của Ấn Độ đối với các chủng loại W180, W210, W240 giảm lần lượt 22%, 13%, 12,7%, xuống còn 12 USD/kg, 11,7 USD/kg và 10 USD/kg. 

Giá điều nhân vỡ hai mảnh giảm 12%, xuống còn 7,8 USD/kg. Trong khi giá xuất khẩu hạt điều loại W320 tăng 9%, lên 10,5 USD/kg.

Nguồn cung điều giá rẻ đe dọa ngành điều Ấn Độ

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), quyết định của Chính phủ về việc tăng thuế nhập khẩu nhân điều sơ chế từ 45% lên 70% được coi là "cứu cánh" cho ngành điều Ấn Độ, khi mà nguồn nhân điều sơ chế nhập khẩu giá rẻ đã là mối đe dọa lớn đối với ngành chế biến điều trong nước.

Hội đồng xúc tiến xuất khẩu điều Ấn Độ (CEPCI) ca ngợi rằng nó sẽ giúp hồi sinh ngành công nghiệp đang gặp khủng hoảng.

Tuy nhiên, đề nghị của CEPCI về việc áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với việc nhập khẩu hạt điều chiên rang và miễn giảm thuế nhập khẩu đối với hạt điều thô nguyên vỏ chưa được chấp thuận. 

Theo CEPCI, ngành điều hiện nay phụ thuộc rất lớn vào nguồn hạt điều thô nguyên vỏ nhập khẩu và thuế nhập khẩu đã làm giảm năng lực chế biến điều trong nước, dẫn đến việc các nước cạnh tranh đã mua được hạt điều thô từ các nước xuất khẩu điều thô (nhà cung cấp truyền thống của Ấn Độ).

Ngoài ra, đã có sự tăng trưởng đáng kể về lượng điều nhân nhập khẩu vào Ấn Độ (bao gồm cả hạt điều sơ chế và còn vỏ lụa) bằng cách "khai báo sai và đã sử dụng các lỗ hổng pháp luật hiện hành", đại diện CEPCI cho biết. 

Theo CEPCI, có khoảng 20 cách khác nhau để đưa hạt điều vào nước này một cách bất hợp pháp và việc nhập khẩu như vậy đã làm tăng ít nhất 325% trong năm nay.