Hôm 7/3, giá dầu thô thế giới đồng loạt bật tăng hơn 3% khi IEA đưa ra cảnh báo kém lạc quan về nguồn cung dầu mỏ của Nga. Đáng chú ý, giá dầu Brent đã quay trở lại mốc 100 USD/thùng.
Cuộc xung đột Nga – Ukraine gần đây là một phần lý do khiến giá nhiên liệu tại Mỹ tăng nóng, nhưng những quyết sách của ông Biden trong hai năm qua mới là tác nhân chủ yếu.
Thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ là tin xấu với những nước tiêu thụ các sản phẩm dầu. Khi xem xét cụ thể, thiếu hụt dầu diesel tiềm ẩn hệ lụy tiêu cực thậm chí còn lớn hơn thiếu dầu thô.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 16/3 đã hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2022, đồng thời cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt với Nga có thể gây ra một “cú sốc” về nguồn cung trên toàn cầu.
GS.TSKH Nguyễn Mại đề xuất Chính phủ giảm giá xăng về 22.000 - 23.000 đồng/lít đến cuối tháng 6 và phần giảm thu cho ngân sách sẽ được bù lại từ nguồn thu của PVN và vận tải.
Hai quan chức Ấn Độ cho biết nước này có thể sẽ chấp nhận lời đề nghị mua dầu thô và các mặt hàng giảm giá khác của Nga. Thông tin mới được phát đi giữa lúc phương Tây thúc giục các đồng minh tẩy chay hàng hóa của Nga.
Giá dầu thô thế giới liên tục quay đầu khi đàm phán Nga - Ukraine có nhiều điểm tích cực. Lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá xăng trong nước có thể giảm vào kỳ điều chỉnh tới (21/3).
Việc giá hàng hóa tăng cao sẽ làm dấy lên mối đe dọa về viễn cảnh lạm phát tồi tệ nhất đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng kể từ cú sốc giá dầu mỏ tăng cao trong những năm 1970.
Trước diễn biến giá xăng dầu tăng cao, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng chịu tác động từ giá xăng dầu, tránh tình trạng "té nước theo mưa", tăng giá bất hợp lý.
Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett tiếp tục gom mạnh cổ phiếu dầu khí trong bối cảnh bất ổn địa chính trị leo thang. Một số chuyên gia dự báo giá dầu sẽ còn vọt lên trên 200 USD/thùng.
Người dân Mỹ đang chịu ảnh hưởng lớn khi giá xăng tại nước này nhảy vọt lên những mức kỷ lục mới; giá dầu tại Mỹ đã đạt 4,33 USD/gallon (3,78 lít) hôm 11/3 vừa qua.
Ngày 12/3, Bộ trưởng Dầu khí Libya (Li-bi) Mohamed Aoun cho biết nước này không thể thay thế nguồn cung dầu của Nga cho châu Âu vào lúc này và sẽ chỉ có khả năng trở thành nhà cung cấp chính đối với "lục địa Già" trong 5 đến 7 năm tới.
Các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ và Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) gần đây đã bày tỏ chung một quan điểm rằng chưa cần vội vàng tăng sản lượng dù cho giá dầu đã tăng lên trên 100 USD/thùng.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.