|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Giá dầu tiếp tục tăng cao, Dow Jones và Nasdaq Composite tiến gần đến vùng điều chỉnh

07:41 | 21/03/2026
Chia sẻ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm sâu trong phiên 20/3 trước áp lực từ xung đột tại khu vực Trung Đông.

Theo CNBC, trong phiên 20/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 444 điểm, tương đương 0,96%, kết thúc ở mức 45.577 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,51% và đóng cửa ở mức 6.506 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 2,01% và chốt phiên với 21.648 điểm.

Chỉ số Russell 2000 của các công ty vốn hóa nhỏ mất hơn 2% và rơi vào vùng điều chỉnh - tức giảm 10% so với mức đỉnh gần nhất. Ở vùng giá thấp nhất trong ngày, Dow Jones và Nasdaq Composite từng giao dịch trong vùng điều chỉnh.

 

Các chỉ số chính ghi nhận tuần giảm điểm thứ 4 liên tiếp. S&P 500 đã trụ vững tốt hơn các chỉ số chính khác, chỉ giảm 7% so với mức cao gần đây.

“Trong bối cảnh bất ổn hiện tại, việc bất kỳ chỉ số nào giảm 10% không phải là điều bất thường”, ông Art Hogan của B. Riley cho biết. “Vì vậy, xét về mức độ rộng hơn và đa dạng hơn của S&P, đây có lẽ sẽ là chỉ số giảm cuối cùng. Nhưng điều này cũng cho thấy thị trường đang ở trong một thời kỳ rất bất ổn”.

Thị trường đi xuống sau khi Iran và Israel trao đổi các cuộc tấn công đêm qua. Đồng thời, Iran cũng phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào các cơ sở năng lượng trong khu vực Vịnh Ba Tư để trả đũa Israel. Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn các quan chức Mỹ, rằng Lầu Năm Góc đang điều thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông. 

CBS News cho biết "các công tác chuẩn bị quy mô lớn" đang được tiến hành để điều bộ binh đến Iran, trích dẫn nhiều nguồn tin. Tình trạng bán tháo tăng mạnh vào buổi chiều, sau khi Reuters đưa tin Iraq đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với tất cả các mỏ dầu do các công ty nước ngoài điều hành. Điều này khiến giá dầu tăng vọt, với dầu Brent đạt đỉnh 113 USD/thùng trong ngày và dầu WTI giao dịch trên 98 USD/thùng.

Sau khi chạm đỉnh, giá dầu Brent đã hạ nhiệt xuống khoảng 109 USD/thùng.

“Nếu đây là một sự leo thang liên quan đến quân đội trên bộ, thì có lẽ chúng ta sẽ phải trải qua ít nhất vài tuần nữa với tình trạng giá dầu và xăng tăng cao; mọi người đều đang theo dõi sát sao từng tin tức về cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực”, chiến lược gia đầu tư Ross Mayfield của Baird nói với CNBC. “Thẳng thắn mà nói, thị trường chứng khoán vẫn chưa giảm mạnh để phản ánh loại sự kiện này, vì vậy vẫn có thể có một số rủi ro giảm giá phía trước”.

Trong khi đó, lo ngại rằng lạm phát đang bùng phát trở lại và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không còn khả năng hạ lãi suất đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, càng làm suy yếu thị trường chứng khoán.

Việc bán tháo diễn ra trên diện rộng vào cuối tuần, với các cổ phiếu công nghệ hàng đầu của thị trường chứng kiến ​​mức giảm lớn nhất. Nvidia và Tesla đều giảm 3%. Rất ít lĩnh vực an toàn, bởi lợi suất tăng cũng ảnh hưởng đến cả các công ty tiện ích vốn thường ổn định. 

 

Minh Quang

Giá dầu tiếp tục tăng cao, Dow Jones và Nasdaq Composite tiến gần đến vùng điều chỉnh
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm sâu trong phiên 20/3 trước áp lực từ xung đột tại khu vực Trung Đông.