Giá xăng dầu hôm nay lao dốc tới 30% sau khi OPEC+ thất bại trong việc nâng hạn mức giảm sản lượng khiến Arab Saudi giảm mạnh giá bán và tăng sản lượng.
Giá xăng dầu hôm nay giảm nhẹ mặc dù thị trường kì vọng các quốc gia sản xuất lớn gần đạt được thỏa thuận nâng hạn mức giảm sản lượng nhằm bù đắp vào nhu cầu giảm.
Tại cuộc họp hôm 3/3, trong bối cảnh Phố Wall dự báo nhu cầu năng lượng sẽ tiếp tục giảm do dịch virus corona (COVID-19), các chuyên gia đã đề nghị OPEC+ nên cân nhắc giảm sản lượng thêm từ 600.000 đến 1 triệu thùng/ngày.
Giá xăng dầu hôm nay iễn biến trái chiều sau khi Fed giảm lãi suất khẩn cấp trong bối cảnh kinh tế giới đang chịu tác động bởi dịch bệnh do virus corona.
Giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh trở lại nhờ thị trường kì vọng OPEC sẽ giảm sâu hơn nữa sản lượng khai thác và ngân hàng trung ương các nước sẽ đưa ra các chính sách kích cầu trong bối cảnh dịch virus corona bùng phát.
Giá xăng dầu hôm nay đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2008 do dịch virus corona lan mạnh khiến thế giới lo ngại nhu cầu bị chững lại. Nhà đầu tư cũng lo lắng về việc dịch virus corona lan ra tới 40 quốc gia trên thế giới.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu tiếp tục ảm đạm với tăng trưởng nhu cầu giảm một nửa xuống còn 600.000 thùng/ngày.
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục đà giảm mạnh, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1/2019 do thị trường lo ngại về dịch virus corona bùng phát làm giảm nhu cầu xăng dầu.
Theo Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam tình hình dịch bệnh Covid-19 trở nên phức tạp tại các quốc gia bên ngoài Trung Quốc, gây áp lực khiến tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất một thập kỉ.
Giá xăng dầu hôm nay giảm hơn 2% sau khi hàng trăm ca nhiễm virus corona mới tại châu Á, Châu Âu, Trung Đông được phát hiện khiến thị trường lo ngại nhu cầu dầu thô sẽ giảm. Trong đó, tồn kho dầu của Mỹ cũng tăng.
Triển vọng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đối với tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỉ, và có thể suy yếu hơn nữa vì tác động của sự bùng phát virus corona (SARS-CoV-2).
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng rút vốn trong phiên 9/2 khi bán ròng gần 235 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó áp lực bán tập trung chủ yếu tại cổ phiếu VCB.