|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu tăng gần 2% trước khả năng đạt được thỏa thuận đóng băng

05:23 | 08/09/2016
Chia sẻ
Giá dầu phiên 7/9 tăng 1,5% khi thị trường tập trung vào khả năng các nước sản xuất chủ chốt nhất về việc đóng băng sản lượng.

Tuy vậy, hoạt động giao dịch khá biến động khi một số nhà đầu tư đang để mắt đến số liệu về lượng dầu lưu kho của Mỹ để có định hướng rõ ràng hơn.

Chốt phiên, giá dầu Brent giao tháng 11/2016 tăng 72 cent, hay 1,5%, lên 47,98 USD/thùng.

Giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 10/2015 tăng 67 cent, tương ứng 1,5%, lên 45,50 USD/thùng, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp.

Hôm 5/9, giá dầu lên cao nhất một tuần sau khi Nga và Arab Saudi nhất trí hợp tác về việc ổn định thị trường dầu thô. Sau đó, giá dầu lại giảm do sự bất ổn về thỏa thuận này, nhất là sau thất bại tại cuộc họp ở Doha hồi tháng 4 giữa các nước sản xuất chủ chốt nhằm thảo thuận việc đóng băng sản lượng

OPEC và các nước ngoại khối như Nga dự kiến sẽ thảo luận việc đóng băng sản lượng trong phiên họp không chính thức tại Algeria ngày 26-28/9 tới đây.

Iran tuyên bố sẽ chỉ hợp tác trong việc hạn chế sản lượng nếu các nước xuất khẩu khác công nhận quyền của nước này trong việc tăng thị phần lên ngang bằng mức trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt.

Trong khi đó, giới đầu tư cũng đang chờ số liệu về lượng dầu lưu kho của Mỹ. Theo kết quả khảo sát của Reuters, các nhà phân tích dự đoán lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua tăng 200.000 thùng.

Chiều muộn hôm 7/9, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố số liệu cho thấy, lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 2/9 bất ngờ giảm 12,1 triệu thùng, nguồn cung xăng giảm 2,3 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 944.000 thùng.