Giá dầu tăng, chứng khoán Mỹ lại quay đầu giảm
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 24/3, chỉ số S&P 500 giảm 0,37% và kết thúc ở mức 6.556 điểm, trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 84 điểm, tương đương 0,18%, và chốt ở mức 46.124 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,84% và đóng cửa với 21.762 điểm.
Hôm 24/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang “đàm phán ngay bây giờ” với Iran, đồng thời nói thêm rằng “phía bên kia muốn đạt được một thỏa thuận”. Trước đó, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ và Iran đã có “các cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả về việc giải quyết hoàn toàn và triệt để các xung đột tại Trung Đông”. Bài đăng đó đã đẩy các chỉ số chính tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần.
Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng không có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa hai nước. Sự hoang mang ngày càng gia tăng trong giới đầu tư Phố Wall về hiệu quả của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, khi mà Israel và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau. Lầu Năm Góc cũng được cho là đang lên kế hoạch triển khai khoảng 3.000 binh sĩ đến Trung Đông, mặc dù Mỹ chưa quyết định đưa quân bộ vào Iran.
Giá dầu đã phục hồi sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó. Giá hỗn hợp Brent tăng 4,55% lên mức 104,49 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 4,79% lên 92,35 USD/thùng.
Năng lượng cũng là lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong chỉ số S&P 500, đi lên 2%, đưa mức tăng từ đầu tháng đến nay của nhóm ngành này lên hơn 9%. Đây là lĩnh vực duy nhất trong S&P 500 có kết quả tích cực trong khoảng thời gian đó.
“Hiện tại thị trường đang chứng kiến rất nhiều sự bất ổn ở Iran, và kết quả là, tôi nghĩ thị trường sẽ đi ngang, với nhiều biến động về hiệu suất, cho đến khi tình hình được cải thiện”, ông Terry Sandven, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại U.S. Bank Asset Management, cho biết. “Nếu chỉ số S&P [500] đóng cửa dưới 6.500 điểm, có lẽ thị trường sẽ giảm thêm nữa”.
Các nhà đầu tư cũng được đón nhận những tín hiệu tích cực khác vào ngày 24/3, khi Pakistan đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa hai nước. Cuối tuần trước, ông Trump đã đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại. Iran, ngược lại, cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Mỹ để trả đũa.