|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giá cổ phiếu công ty đằng sau phim Squid Game tăng 90% trong vài phiên

18:20 | 27/09/2021
Chia sẻ
Việc đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu được xem trên ứng dụng Netflix và những phản ứng tích cực từ phía khán giả, Squid Game đã giúp giá cổ phiếu của loạt nhà làm phim tăng mạnh chỉ trong vài phiên giao dịch.
Giá cổ phiếu công ty đằng sau phim Squid Game tăng 90% trong vài phiên - Ảnh 1.

(Nguồn: Netflix).

Theo hãng tin Bloombergbộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) - tác phẩm mới nhất của làng giải trí Hàn Quốc đang gây chú ý với các nhà đầu tư.

Hiện Squid Game đang đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu được xem trên ứng dụng Netflix. Đây cũng bộ phim truyền hình của xứ sở kim chi đầu tiên giành vị trí số 1 tại Mỹ trên dịch vụ xem phim này, dẫn số liệu từ nền tảng phân tích phát trực tuyến FlixPatro.

Squid Game có nội dung xoay quanh về cuộc chiến sinh tồn của 456 người đang đối mặt với thất nghiệp, không có tiền để sinh sống khiến họ tự nguyện tham gia vào trò chơi con mực (dành cho trẻ em Hàn Quốc), nếu chiến thắng sẽ được một số tiền hàng tỷ won.

Nhờ thành công này, cổ phiếu của Bucket Studio Co., doanh nghiệp nắm giữ cổ phần công ty đại diện cho nam diễn viên chính Lee Jung-Jae đã tăng khoảng 90% chỉ trong vài phiên giao dịch.

Trong khi đó, Showbox Corp. - công ty đầu tư vào Siren Pictures đơn vị đồng sản xuất chương trình - đã ghi nhận giá cổ phiếu tăng hơn 50%.

Giá cổ phiếu công ty đằng sau phim Squid Game tăng 90% trong vài phiên - Ảnh 3.

Cổ phiếu của hai công ty liên quan đến Squid Game tăng mạnh trong vài phiên. (Nguồn: Bloomberg, Việt hóa: Minh Hằng).

Bloomberg nhận định, Bucket Studio chỉ là bên hưởng lợi gián tiếp từ Squid Game. Mặt khác, mối liên hệ của Showbox và Siren Pictures cũng không rõ ràng vì chuyên gia Douglas Kim cho rằng Siren thuộc 100% sở hữu của Tổng Giám đốc Kim Ji-Yeon.

Dẫu vậy, cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất phim truyền hình của Hàn Quốc được dự đoán có thể tăng trưởng tốt hơn trong vòng 2 - 3 năm tới do nhu cầu thế giới về mảng này đang lên cao.

Thành công của Squid Game hiện tại đang được đem ra so sánh với bộ phim đã đoạt 4 giải Oscar năm ngoái là Parasite (Ký sinh trùng) - tác phẩm đã giúp cổ phiếu của nhà sản xuất CJ ENM Co. giao dịch đi lên.

Sau những thành công đạt được từ bộ phim Squid Game, bên cạnh Showbox, Bucket Studio, giá các cổ phiếu của CJ ENM Co. cũng diễn biến tích cực cùng với Studio Dragon Co., nhà sản xuất bộ phim “Hometown Cha-Cha-Cha” đang công chiếu trên Netflix.

Theo nhận định của chuyên gia, việc các công ty Hàn Quốc có thể sản xuất "những bộ phim truyền hình điện ảnh ăn khách có thể đe dọa vị thế của các bộ phim Hollywood," và Squid Game là một ví dụ điển hình về vấn đề này.

Minh Hằng