|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 29/10: Giảm từ 600 đồng/kg đến 800 đồng/kg

06:30 | 29/10/2023
Chia sẻ
Giá cà phê hôm nay (29/10) dao động trong khoảng 58.700 - 59.500 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng giảm. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận giảm 600 - 800 đồng/kg so với đầu tuần.

Xem thêm: Giá cà phê hôm nay 30/10

Cập nhật giá cà phê trong nước

Giá cà phê tuần qua nhìn chung giảm. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận mức giảm tổng cộng 600 - 800 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 58.700 đồng/kg - giảm 700 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum với giá 59.400 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg.

Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 59.500 đồng/kg, tương ứng giảm 600 đồng/kg và 800 đồng/kg. 

 

Cập nhật giá cà phê thế giới

Các bên liên quan trong chuỗi giá trị cà phê đã tránh xa Sàn giao dịch cà phê Nairobi (NCE) vào tháng trước đã quay trở lại, nâng cao giá trị của sản phẩm, theo Standard Media.

Vào thứ Ba (24/10), giá trị cà phê được giao dịch trên sàn giao dịch đã tăng từ 1,3 triệu USD lên 2,8 triệu USD, theo mức mà Chủ tịch NCE Peter Gikonyo mô tả là “ấn tượng”.

Khối lượng túi giao dịch trên sàn tăng từ 6.000 lên 11.159, mức cao nhất nhận được từ các công ty môi giới kể từ khi quy định mới được thực hiện vào ngày 15/8.

Gikonyo cho rằng thành tích tốt là nhờ sự tham gia của các công ty đa quốc gia lớn. Ông tỏ ra tin tưởng rằng sẽ tiếp tục có thêm nhiều cà phê được tung ra tại cuộc đấu giá.

Trong bản tóm tắt của các đại lý có tên là “sake 2 ngày 24 tháng 10”, Ibero Kenya, một trong những tư nhân không tham gia cuộc đấu giá có 3.006 túi (túi cao nhất được giao dịch) nặng 184.708 kg trị giá 110.471.600,45 Shing.

Các công ty môi giới đa quốc gia khác là Taylor Winch (1.682 bao), Kenyacof Limited (1.511 bao) Sasini (900 bao), C Doman Limited (232 bao) cùng nhiều công ty khác.

Theo các bên liên quan trong chuỗi giá trị cà phê, đây là lần đầu tiên các bên tham gia trong ngành quay trở lại đấu giá mà không bị chính phủ tạm dừng thực hiện cải cách.

Chủ tịch Hợp tác xã Cà phê Quốc gia (Naccu) Francis Ngone cho biết: “Những cải cách đã được chính quyền cũ khởi xướng vào năm 2019 nhưng đến một lúc nào đó, chính phủ đã lùi bước và điều đó dẫn đến các hoạt động đấu giá diễn ra suôn sẻ”.

Ngone cho biết đây là bước đột phá lớn trong các cuộc cải cách do chính phủ hậu thuẫn, trong đó nông dân sẽ được hưởng thành quả mồ hôi của mình sau nhiều năm chờ đợi.

Ông lạc quan rằng những người mua khổng lồ khác sẽ tiếp tục tham gia đấu giá.

“Mặc dù chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn trong cuộc đấu giá, chúng tôi hy vọng rằng những gã khổng lồ thực sự sẽ tham gia cuộc đấu giá vào tuần tới. Trong số 75 người mua đã đăng ký chỉ có 5 người tham gia đấu giá”, ông nói.

Chủ tịch Hội đồng Quận Nyeri, James Gichuhi, một nông dân trồng cà phê quy mô lớn, cho biết không phải ngẫu nhiên mà nhiều cà phê được giao dịch trong cuộc đấu giá vào thời điểm Nội các phê duyệt 4 tỷ Shing để hỗ trợ nông dân. Đây là nguồn vốn bổ sung cho số tiền 3 tỷ Sh3 đã được phát hành trước đó theo công văn của Nội các.

Anh Thư