|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 28/10: Giảm 500 đồng/kg ngày cuối tuần

07:41 | 28/10/2023
Chia sẻ
Giá cà phê hôm nay (28/10) tại thị trường trong nước giảm 500 đồng/kg. Theo đó, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương còn 59.500 đồng/kg.

Xem thêm: Giá cà phê hôm nay 29/10

Cập nhật giá cà phê trong nước

Theo ghi nhận tại giacaphe.com vào lúc 7h30, giá cà phê hôm nay giảm 500 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 58.700 - 59.500 đồng/kg.

Chi tiết hơn, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 58.700 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với 59.400 đồng/kg.

Hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 59.500 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Thị trường

Trung bình

Thay đổi

Đắk Lắk

59.500

-500

Lâm Đồng

58.700

-500

Gia Lai

59.400

-500

Đắk Nông

59.500

-500

Tỷ giá USD/VND

24.360

-30

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

 

Cập nhật giá cà phê thế giới

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.383 USD/tấn sau khi giảm 1,53% (tương đương 37 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 160,95 US cent/pound sau khi giảm 0,16% (tương đương 0,25 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h35 (giờ Việt Nam).

Ảnh: Anh Thư

Ủy ban Cà phê Tanzania (TCB) đang thực hiện kế hoạch chiến lược nhằm đưa nước này sản xuất hơn 300.000 tấn cà phê vào năm 2025.

Theo Chủ tịch TCB, Giáo sư Aurelia Kamuzora, kế hoạch này phù hợp với tuyên ngôn của Chama Cha Mapinduzi (CCM) giai đoạn 2020 - 2025, chỉ đạo hội đồng đảm bảo rằng nước này sản xuất ít nhất 300.000 tấn cà phê.

Bà nhấn mạnh: “Trong những năm trước, chúng tôi sản xuất 68.000 tấn, nhưng hiện tại con số này đã tăng lên 82.000 tấn, do đó, chúng tôi khá chắc chắn rằng mục tiêu sẽ đạt được”.

Theo bà, TCB đang thực hiện nhiều chiến lược khác nhau nhằm mục đích thấy lĩnh vực này đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế đất nước, theo Daily News.

Hiện tại, ngành cà phê đang bơm vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước 200 triệu đô la Mỹ (hơn 500 tỷ đồng), theo bà, đóng góp của cây trồng vào kho bạc nhà nước đứng đầu các ngành khác thuộc Bộ nông nghiệp, bà lưu ý khi phát biểu bên lề Cuộc họp lần thứ 13 của các bên liên quan về cà phê được tổ chức tại Dodoma mới đây.

Cuộc họp đã thu hút nông dân trồng cà phê và tất cả các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị kinh doanh cà phê, nơi một số bài thuyết trình về cách tốt nhất mà đất nước có thể cải thiện hoạt động kinh doanh cà phê trong nước và quốc tế đã được thực hiện.

Giáo sư Kamuzora cho biết thêm: “Chúng tôi cũng đảm bảo rằng người trồng cà phê trong nước hài lòng, đặc biệt là trên thị trường cạnh tranh bằng cách đưa ra mức giá minh bạch tốt nhất”.

Theo bà, chính phủ muốn thấy tất cả nông dân sản xuất cà phê trong nước làm việc với tinh thần cao nhất sau khi bán sản phẩm và có thu nhập tốt.

Tại sự kiện này, Giám đốc điều hành Cafe Africa Tanzania, ông Samora Mnyonga, cho biết tổ chức của ông đang nỗ lực nâng cao nhận thức của nông dân trồng cà phê ở vùng Kagera để họ có thể tăng cường giá trị gia tăng cho sản phẩm của mình.

Ông nói rằng hiệp hội của ông hợp tác với công ty JDE có trụ sở tại Hà Lan, một công ty chè và cà phê hàng đầu, đã cố gắng nâng cao nhận thức của những người trồng cà phê ở khu vực vùng hồ.

Anh Thư