|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 19/4: Tăng tiếp 200 đồng/kg, cao nhất 51.000 đồng/kg

06:15 | 19/04/2023
Chia sẻ
Giá cà phê hôm nay (19/4) tại thị trường trong nước tăng tiếp 200 đồng/kg. Sau điều chỉnh, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát là 51.000 đồng/kg, được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk.

Xem thêm: Giá cà phê hôm nay 20/4

Cập nhật giá cà phê trong nước

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 9h45, giá cà phê hôm nay tăng 200 đồng/kg.

Ghi nhận cho thấy, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 50.500 - 51.000 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 50.500 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai với 50.900 đồng/kg. 

Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Thị trường

Trung bình

Thay đổi

Đắk Lắk

51.000

+200

Lâm Đồng

50.500

+200

Gia Lai

50.900

+200

Đắk Nông

50.900

+200

Tỷ giá USD/VND

23.330

+40

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

Diễn biến giá cà phê từ tháng 1 đến ngày 19/4. (Tổng hợp: Anh Thư)

 

Cập nhật giá cà phê thế giới

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2023 được ghi nhận tại mức 2.442 USD/tấn sau khi tăng 0,08% (tương đương 2 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tại New York đạt mức 205,25 US cent/pound sau khi tăng 2,11% (tương đương 4,25 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h10 (giờ Việt Nam).

Ảnh: Anh Thư

Các thống đốc từ 10 quận ở miền Trung Kenya đang “dở khóc dở cười” vì Chính phủ không đưa một số sản phẩm nông nghiệp vào danh sách hỗ trợ thông qua giá trị gia tăng.

Theo Khối Khu vực Kinh tế Trung tâm (CEREB), họ đã công bố kế hoạch thu hút sự tham gia của nhà nước để các loại cây trồng bao gồm bơ và cà phê có thể được thêm vào danh sách.

Chính phủ đã xác định 9 chuỗi giá trị bao gồm da, chăn nuôi, chè, gạo, dầu ăn, dệt may, xây dựng, khai khoáng và kinh tế xanh sẽ được ưu tiên tài trợ.

Theo chủ tịch khối Mutahi Kahiga (Thống đốc Nyeri), việc chính phủ không liệt kê các loại cây trồng chính của khu vực có thể ảnh hưởng đến nông dân và thương nhân.

Ông xác định các loại cây trồng bị thiếu là cà phê, bơ, kim cúc, mắc ca, chuối, khoai tây, ngô và lúa mì, theo The Star.

Kahiga cho biết: “Kenya là nước sản xuất bơ và hoa kim cúc lớn nhất ở châu Phi, nước sản xuất mắc ca lớn nhất thế giới và là nước sản xuất cà phê lớn thứ 5 ở châu Phi nhưng những sản phẩm này không nằm trong danh sách ưu tiên”.

Trong một thông cáo, Thống đốc Nyeri cho biết Khối Kinh tế Trung tâm đã đóng góp hơn 28% vào GDP quốc gia.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ thu hút sự tham gia của chính phủ quốc gia để các chuỗi giá trị của các loại cây trồng đã xác định được đưa vào danh sách ưu tiên hỗ trợ tài chính”.

Phát biểu trước đó, Thống đốc Tharaka Nithi Muthomi Njoki lưu ý rằng khối này được ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng có rất ít sự hỗ trợ từ Chính phủ quốc gia.

Anh Thư