Xuất khẩu lúa gạo Việt Nam những tháng đầu năm nay sụt giảm nghiêm trọng cả về lượng và giá trị. Một trong những nguyên nhân chính là do chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn của các thị trường trên thế giới.
Trên thị trường nội địa gần đây xuất hiện hiện tượng gạo Việt được đóng gói nhưng dán mác gạo Thái Lan bày bán tràn lan. Ngay cả các chợ lớn và siêu thị cũng bày bán các sản phẩm gạo Việt “đội lốt” gạo Thái. Vì sao?
Hiện Việt Nam mới chỉ xuất khẩu sang EU khoảng 24.000 tấn/năm dù hạn ngạch nhiều hơn gấp 4 lần bởi chưa thực sự cạnh tranh được với gạo của các quốc gia khác.
Báo cáo tháng 4 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa có thêm 175.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp nhích nhẹ lên 3,9%.