|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gần 1.000 người Quảng Ninh từng đến Bạch Mai đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

14:26 | 05/04/2020
Chia sẻ
Gần 1.000 người Quảng Ninh từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3 đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 5.4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã có kết quả xét nghiệm của những người từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3. Theo đó, 996 người đều đã âm tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo Sở Y tế Quảng Ninh, qua rà soát của đơn vị này, trong số những người từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3 gồm có 84 cán bộ y tế đến công tác, học tập; 546 bệnh nhân đi khám, điều trị; người đến thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân là 440 người.

Đáng chú ý, trong số này, chị H.V.M.K (21 tuổi, trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) là sinh viên năm thứ 3 tại Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai, được phân công thực tập tại phòng số 30, khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai từ 16 - 20.3, và được phân công thực tập và trực tiếp theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 thứ 133. Thật may, tính đến ngày 5.4, chị K. đã 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong những người kể trên, nhiều hợp đến trước 14 ngày so với thời điểm Bệnh viện Bạch Mai có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, nhưng đơn vị này cũng tiến hành xét nghiệm để đảm bảo an toàn. Thậm chí, ngành y tế Quảng Ninh đã thực hiện xét nghiệm kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị này, với 600 mẫu trong vòng 2 ngày.

Cũng theo ông Diện, để có được kết quả trên, từ 3.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã đưa thêm 1 máy tách chiết tự động nhanh vào sử dụng. Đây là 1 trong 4 khâu mất nhiều thời gian nhất trong quy trình xét nghiệm virus SARS-CoV-2, giúp rút ngắn thời gian thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 chỉ còn hơn 3 tiếng.

Lã Nghĩa Hiếu