|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Gã khổng lồ dầu khí ADNOC đạt được thỏa thuận đầu tư lớn nhất năm 2020 trị giá hơn 20 tỉ USD

15:01 | 23/06/2020
Chia sẻ
Mới đây, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết một nhóm 6 công ty đầu tư toàn cầu đã kí thỏa thuận đầu tư trị giá 20,7 tỉ USD với công ty này.

Theo CNBC, thỏa thuận này bao gồm khoản đầu tư 10,1 tỉ USD mua lại 49% cổ phần của công ty con  mới thành lập của ADNOC là Công ty Đường dẫn Khí Gas ADNOC.  51% cổ phần còn lại sẽ do ADNOC nắm giữ đồng thời tiếp tục sở hữu 38 đường ống khí gas.

Theo ADNOC, đây là khoản đầu tư cơ sở hạ tầng về năng lượng lớn nhất thế giới trong năm 2020. Đồng thời, đây cũng là một phần chiến lược của công ty này trong việc thu hút dòng vốn đầu tư và tăng giá trị tài sản.

Nhóm 6 công đầu tư này bao gồm Global Infrastructure Partners, Brookfield Asset Management, Singapore’s sovereign wealth fund GIC, Ontario Teachers’ Pension Plan Board, NH Investment & Securities và Snam. 

“Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với các nhà đầu tư hạ tầng hàng đầu thế giới”, ông Sultan al-Jaber, CEO của ADNOC cho biết.

“Thực tế, đây là thành quả to lớn, đặc biệt đối với nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường doanh nghiệp. Đồng thời, điều này cũng khẳng định vị thế của Abu Dhabi là nơi đầu tư tin cậy”, ông Sultan al-Jaber trả lời tờ CNBC phỏng vấn tờ CNBC.

Al-Jaber cho biết thỏa thuận này cho phép ADNOC tái đầu tư vào các hoạt động tài chính khác, đem lại lợi nhuận cao hơn.

“Điều quan trọng hơn cả, thông qua thỏa thuận này, chúng tôi gửi tới tín hiệu mạnh mẽ đến với các đối tác tiềm năng khác trên thế giới rằng ADNOC vẫn đang rộng cửa để chào đón những cơ hội hợp tác”, ông nói thêm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới thông qua chuỗi giá trị đầy hấp dẫn đối các nhà đầu tư dài hạn”

Ở một diễn biến khác, ông al-Jaber cho biết thị trường dầu thô đang được thắt chắt nhờ việc OPEC giảm sản lượng và nhu cầu trên toàn thế giới phục hồi. 

Giá dầu tăng trong những tuần gần đây với giá dầu WTI vượt 40 USD/thùng, mức chưa từng có kể từ tháng 3. 

“Theo tôi, để đạt được trạng thái bình thường mới, thị trường dầu thô sẽ còn mất thêm nhiều thời gian. Tuy nhiên, tôi tin rằng thị trường vẫn đang đi đúng hướng”, ông Al-Jaber nói.

H.Mĩ

Liệu hệ thống KRX có lỡ hẹn với mốc ngày 2/5?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về hệ thống công nghệ thông tin thuộc dự án đầu tư xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (hay còn gọi là hệ thống KRX) trước thời điểm dự kiến chính thức vận hành 2/5 theo như kế hoạch đưa ra trước đó.