Trong quí III, doanh thu thuần của Thực phẩm Sao Ta tăng 45% lên 1.620 tỉ đồng. Đây là mức doanh thu kỉ lục theo quí kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu thành lập.
Nhằm mở rộng qui mô kinh doanh tôm với thị trường chiến lược là EU, Sao Ta có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy Thủy Sản Sao Ta tại Sóc Trăng với kinh phí dự kiến 200 - 250 tỉ đồng.
Mặc dù dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến ngành thủy sản nói chung và Sao Ta nói riêng nhưng doanh số đạt được trong tháng 7/2020 của doanh nghiệp này lại cao nhất từ trước đến nay.
Lượng tiêu thụ và doanh thu của Sao Ta vẫn ghi nhận tăng trưởng trong 6 tháng qua nhưng do đội chi phí vì đại dịch COVID-19 khiến lợi nhuận chỉ tương đương 6 tháng năm 2019.
Theo Thực phẩm Sao Ta, việc tiêu thụ tôm có giảm so năm rồi nằm trong hoàn cảnh chung toàn ngành. Tuy nhiên, theo đơn hàng đã có, từ tháng 5 này việc tiêu thụ sẽ mạnh, bù đắp cho các tháng đầu năm.
Sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá PNJ lùi về 54.600 đồng/cp, kéo vốn hóa xuống dưới 28.000 tỷ đồng. Diễn biến này nhắc lại một câu hỏi luôn khó với nhà đầu tư cơ bản: khi rủi ro ngoài báo cáo tài chính xuất hiện, “doanh nghiệp tốt” còn là điểm tựa an toàn đến đâu?