|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Fed tại New York 'bơm' thêm 50 tỉ USD vào thị trường mỗi ngày

16:45 | 10/03/2020
Chia sẻ
Chi nhánh Fed tại New York cho biết động thái trên sẽ giúp hỗ trợ thanh khoản của các thị trường vốn, khi mà các bên tham gia thị trường triển khai các kế hoạch hỗ trợ kinh doanh nhằm đối phó với các tác động từ dịch COVID-19.

Chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York ngày 9/3 thông báo tăng lượng tiền bơm vào các ngân hàng, tài trợ cho nhu cầu ngắn hạn.

Đây là một phần nỗ lực để đảm bảo tài trợ vốn, giữ ổn định thị trường, theo đó Fed cho biết sẽ tăng lượng bơm tiền từ các giao dịch qua đêm trên thị trường mở từ 100 tỉ USD lên 150 tỉ USD. Đồng thời, họ cũng sẽ tăng các hoạt động repo 2 tuần từ 20 tỉ USD lên 45 tỉ USD.

Hoạt động repo là một trong những hình thức các ngân hàng thương mại dùng tài sản thế chấp như trái phiếu chính phủ để đổi lấy tiền mặt hoạt động. 

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường phố Wall đã chứng kiến lợi suất trái phiếu kho bạc chạm mức thấp kỉ lục trong bối cảnh giá dầu và thị trường chứng khoán giảm mạnh.

Chi nhánh Fed tại New York cho biết động thái trên sẽ giúp hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo nguồn cung tiền mặt vẫn dồi dào và giảm thiểu nguy cơ về sức ép trên các thị trường tiền tệ, nhân tố có thể tác động tiêu cực đến việc triển khai chính sách.

Hồi tháng 9/2019, chi nhánh Fed này đã lần đầu tiên trong một thập niên phải bổ sung thanh khoản cho các thị trường khi lãi suất qua đêm bắt đầu tăng do lo ngại về thanh khoản

Tuy nhiên, biện pháp đã ngay lập tức gây sự hoài nghi.

Chuyên gia Peterna Guha cho rằng đây là một bước đi đúng hướng trong việc bổ sung thanh khoản để bảo vệ chống lại áp lực thị trường tiền tệ nhưng đó là một bước đi mới, - chỉ có thay đổi trong ngắn hạn, mức tài trợ hạn chế và có phạm vi hẹp.

Ông mong muốn nhiều hơn về các biện pháp thanh khoản, bao gồm cả việc gia hạn chính thức chương trình mua tín phiếu kho bạc trị giá 60 tỉ USD/tháng có thể kết thúc vào tháng 4.

Thu Hoài