|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Fed được dự báo còn 2 lần tăng lãi suất nữa, Việt Nam liệu có tăng lãi suất trở lại?

10:16 | 18/07/2023
Chia sẻ
Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, việc Fed tăng lãi suất có thể gây một phần áp lực lên tỷ giá nhưng NHNN hoàn toàn có thể điều hành chính sách tỷ giá linh hoạt trong năm nay, không nhất thiết phải tăng lãi suất VND mà có thể để tiền đồng mất giá một chút.

Trong hai ngày 25 và 26/7 tới, Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ có cuộc họp và đưa ra thông báo mới về lãi suất.

Nhiều khả năng, Fed sẽ công bố một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm % vào giai đoạn này nâng mức lãi suất của Mỹ lên mức 5,25-5,50% và duy trì đến cuối năm. Thậm chí, nhiều phân tích dự báo, Fed vẫn còn để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 11.

Tuy nhiên, những thông tin mới nhất về tình hình lạm phát tại Mỹ tháng 6 chỉ tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước là những tín hiệu tích cực “ghìm cương” đà tăng lãi suất của Fed. Đây cũng là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Dù vậy, việc Fed có thể tăng lãi suất từ 1 đến 2 lần cũng làm dấy lên lo ngại về việc liệu Việt Nam có tăng lãi suất trở lại?

USD mạnh lên, có thể để VND mất giá đôi chút 

Đồ hoạ: Alex Chu.

Bình luận về vấn đề này, Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp Đại học Fulbright Việt Nam đánh giá khả năng tăng lãi suất hay thắt chặt tiền tệ trong điều kiện hiện nay rất thấp.

Ngay cả khi Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất một hoặc hai lần nữa và giữ ở mức đỉnh 5-5,25% cho đến hết năm 2023 làm đồng USD có thể lên giá đôi chút, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng khó có khả năng tăng lãi suất trở lại.

"Việc Fed tăng lãi suất có thể gây một phần áp lực lên tỷ giá nhưng NHNN hoàn toàn có thể điều hành chính sách tỷ giá linh hoạt trong năm nay”, ông Thành nói.

Theo ông, nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất khiến giá trị đồng USD tăng lên, Việt Nam cũng không nhất thiết phải tăng lãi suất VND mà có thể để tiền đồng mất giá một chút.

Tỷ giá biến động mạnh vào cuối năm ngoái và đã ổn định trở lại trong nửa đầu năm nay. (Nguồn: SSI).

Báo cáo chiến lược từ Công ty Chứng khoán SSI cũng nhận định, tác động của chính sách tiền tệ nới lỏng hiện không ảnh hưởng nhiều đến VND nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào đến từ các yếu tố: Nguồn cung tích cực trong 6 tháng đầu năm nhờ kiều hối, thặng dư thương mại lớn khoảng 12 tỷ USD và dòng vốn FDI giải ngân ổn định khoảng 10 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhu cầu ngoại tệ khá yếu do nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh, chủ yếu do các đơn hàng xuất khẩu mới không tích cực.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích từ SSI cũng dự báo áp lực đối với tỷ giá tăng dần, trên thực tế đã bắt đầu nhích tăng từ đầu tháng 7 khi NHNN vẫn duy trì sự khác biệt giữa chính sách tiền tệ của mình với các ngân hàng Trung ương lớn khác.

Hiện, mức chênh lãi suất USD – VND đang ở mức khá cao và tạo áp lực rút vốn ra khỏi Việt Nam. Bên cạnh đó, giai đoạn này VND còn phải chịu áp lực mang tính mùa vụ đến từ việc chuyển lợi nhuận về nước của các doanh nghiệp FDI.

SSI dự báo tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 23.800 VND vào cuối năm 2023, tức là mất giá khoảng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, VND sẽ có thể nhiều biến động mạnh trong quý III do sự phân kỳ chính sách tiền tệ có thể đạt đỉnh khi Fed có thể tăng lãi suất hai lần trong quý.

Trước động thái từ Fed, NHNN có thể sẽ phải thực hiện một số biện pháp can thiệp, bao gồm việc bán ngoại tệ từ dữ trữ ngoại hối và trong ngắn hạn là thực hiện phát hành tín phiếu trên kênh thị trường mở, tuy nhiên khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ trở lại là khó có thể xảy ra.

Lạm phát có thể tăng nhưng vẫn dưới mục tiêu 4,5%

 Nguồn: SSI.

Yếu tố thứ hai có thể tác động đến chính sách tiền tệ là lạm phát, tính đến cuối tháng 6, lạm phát chỉ tăng 2% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, lạm phát quý II tăng 2,41%) và lạm phát trung bình 6 tháng đầu năm tăng 3,29% ,thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4,5% của Chính phủ.

Các yếu tố hỗ trợ lạm phát chính trong nửa đầu năm là giá xăng dầu giảm 24,87% giúp chỉ số giá giao thông giảm 8,34%, đóng góp giảm CPI 0,81 điểm %. Tốc độ hạ nhiệt của lạm phát cơ bản chậm hơn nhiều so với lạm phát chung, khi ghi nhận tăng 4,3% so với cùng kỳ trong tháng 6 và 4,7% đối với lạm phát bình quân.

SSI cho rằng, lạm phát tổng thế hạ nhiệt nhanh chóng trong quý II, nhưng chưa phản ánh đến nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt và việc điều chỉnh giá điện bán lẻ trong tháng 6. Vì vậy, có khả năng lạm phát có thể sẽ nhích tăng dần trở lại trong tháng 7 tới đây.

Điểm tích cực nhu cầu tiêu dùng suy yếu cũng khiến cho lạm phát khó có sự bứt phá, tuy nhiên việc lạm phát cơ bản duy trì ở mức cao và tốc độ giảm tương đối chậm là yếu tố cần phải đáng cân nhắc để NHNN có thể đưa ra chính sách tiền tệ phù hợp trong nửa cuối năm nay.

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành cũng đánh giá, với việc nới lỏng chính sách tiền tệ, bơm tiền đồng vào nền kinh tế kết hợp với giải ngân mạnh vốn đầu tư công vào cuối năm thì có thể sẽ ảnh hưởng tới mặt bằng giá cả.

"Có khả năng trong quý III lạm phát sẽ không giảm mà đi ngang, trong quý IV thì nhích trở lại nhưng ngay tại tình huống ấy vẫn có thể nằm trong tầm mục tiêu 4,5% mà Chính phủ đề ra", ông Thành nói.

Vì vậy, kể cả lạm phát chững lại vào đảo chiều tăng nhẹ cũng không có lý do gì để đảo chiều chính sách tiền tệ. "Khả năng tăng lãi suất trở lại là rất thấp, đặc biệt, với một nền kinh tế yếu như hiện nay tín hiệu tăng lãi suất sẽ gây tác động rất xấu", Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành lưu ý. 

Hạ An