|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

FAO: Có ba biện pháp chính phòng chống dịch tả heo châu Phi (ASF)

17:25 | 16/03/2019
Chia sẻ
Ông Ian Dacre, Phó Giám đốc Khu vực châu Á Thái Bình Dương, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), cho biết có ba biện pháp chính để phòng dịch, gồm an toàn sinh học, tăng cường nhận thức của công chúng và tiêu hủy các đàn heo có bệnh.

Ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến đã có buổi làm việc với ông Ian Dacre, Phó Giám đốc Khu vực châu Á Thái Bình Dương, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) để bàn thảo về những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch tả heo châu Phi.

Ông Ian Dacre cho hay đoàn công tác của FAO đã đến Việt Nam vào ngày 10/3 và tiến hành đánh giá sơ bộ ban đầu về dịch tả heo châu Phi (ASF). Theo ông, các ổ dịch đang tăng lên, nhiều heo bệnh đã được tiêu hủy. Loại bệnh này cho đến nay chưa có vacxin. Các chuyên gia quốc tế nhận định cần ít nhất 4 năm nữa mới có thể điều chế được vacxin phòng chống lại bệnh này.

Ông Ian Dacre cho biết có ba biện pháp chính để phòng dịch, gồm an toàn sinh học, tăng cường nhận thức của công chúng và tiêu hủy các đàn heo có bệnh. Hiện nay, ở Việt Nam, dịch bệnh mới chỉ xảy ra tại các trang trại nhỏ lẻ, không phải các trang trại quy mô lớn hơn 500 con. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh lại gia tăng từ các trang trại nhỏ lẻ này.

Ông Ian Dacre đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc kiểm soát, phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Việc kiểm soát dịch bệnh đồng thời phải đảm bảo tổng đàn heo, đảm bảo an ninh lương thực đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Bộ NN&PTNT đang đưa ra những chỉ đạo đúng trong việc tăng cường an ninh sinh học để phòng chống dịch bệnh.  

Theo Ông Ian Dacre, việc thu thập thông tin về dịch bệnh cần được tiến hành theo chuỗi từ hộ chăn nuôi, xã, huyện, tỉnh để có thể có được bức tranh toàn cảnh chính xác nhất về dịch bệnh. Cần thực hiện công tác đào tạo để các nhân viên thú y có được nhận thức tốt và đồng bộ về các quy tắc an toàn sinh học phòng chống dịch bệnh. Việc phòng chống dịch bệnh cũng cần có sự tham gia của khu vực tư nhân và các doanh nghiệp.

Ông Ian Dacre khuyến nghị Việt Nam cần thành lập Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh khẩn cấp. Việc kiểm soát dịch bệnh đòi hỏi phải có thông tin đầy đủ để có thể nắm được cơ chế lây bệnh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cảm ơn Ông Ian Dacre và Đoàn công tác của FAO đã làm việc rất tích cực trong thời gian qua và đưa ra những tổng kết quý báu cho Việt Nam. Những khuyến nghị của FAO sẽ rất hữu ích đối với công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi hiện nay của Việt Nam. Từ những khuyến nghị này, Bộ NN&PTNT sẽ tổng kết thành các phương pháp ứng phó dịch bệnh sát với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị FAO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh như cử chuyên gia đào tạo cán bộ thú y chuyên sâu cho Việt Nam, hỗ trợ các dự án về phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi.  

Giá heo hơi hôm nay 14/3: Thị trường giảm sâu trở lại khi có thêm địa phương nhiễm dịch ASFGiá heo hơi hôm nay 14/3: Thị trường giảm sâu trở lại khi có thêm địa phương nhiễm dịch ASF Dịch tả heo châu Phi: Bước ngoặt lớn để ngành chăn nuôi heo Việt Nam Dịch tả heo châu Phi: Bước ngoặt lớn để ngành chăn nuôi heo Việt Nam 'lột xác'? Virus dịch tả heo châu Phi tại Việt Nam giống chủng virus ở Trung QuốcVirus dịch tả heo châu Phi tại Việt Nam giống chủng virus ở Trung Quốc

Lyly Cao