|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

EVNGENCO3 dự chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2023

21:02 | 14/12/2023
Chia sẻ
Với tổng tỷ lệ cổ tức là 9,26%, EVNGENCO3 sẽ cần chi 1.040 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông vào tháng 3 năm sau.

Ngày 29/12 tới, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3 - Mã: PGV) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền tỷ lệ chi trả là 6,66%, tương ứng sở hữu mỗi cổ phiếu nhận về 660 đồng. Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ngày 8/12, ĐHĐCĐ bất thường cũng đã thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển hơn 292 tỷ đồng để chia cổ tức, tương ứng cổ đông nhận được 260 đồng/cp. Thời gian chốt danh sách cổ đông cũng trùng với đợt cổ tức đợt 1/2023 nói trên.

Như vậy tổng số tiền EVNGENCO3 cần chi là 1.040 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 4/3/2024. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể nhận về 1.031 tỷ đồng khi nắm giữ 99,19% vốn điều lệ. 

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt không thấp hơn 11% (1.100 đồng/cp).

Về tình hình kinh doanh, 10 tháng đầu năm 2023 công ty ước sản lượng điện đạt 25,3 tỷ kWh, tương đương 92,92% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 79% kế hoạch năm 2023.

Các nhà máy thuỷ điện tiếp tục huy động cao theo lưu lượng nước về do tình hình thuỷ văn thuận lợi. Các nhà máy điện than và nhà máy điện khí huy động theo nhu cầu của hệ thống.

Tổng doanh thu sản xuất điện công ty mẹ 10 tháng đầu năm ước đạt 38.226 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhà máy điện Phú Mỹ đóng góp tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu sản xuất điện với 39%, tiếp đến là nhà máy điện Vĩnh Tân (30%),  Mông Dương (26%) và Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp (5%).

Nguồn: Báo cáo tháng 10 của công ty. 

Minh Hằng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.