|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

EVN: Điện thương phẩm 10 tháng tăng 8,94%, miền Nam tăng thấp do mưa lũ

07:59 | 02/11/2016
Chia sẻ
Tổng công ty Điện lực TP HCM chỉ đạt mức tăng điện thương phẩm 4,84% do khu vực miền Nam đang trong mùa mưa, khiến nhu cầu điện cho quản lý, tiêu dùng giảm mạnh. 

Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn (EVN bán cho khách hàng sử dụng điện cuối cùng và cho các đơn vị bán lẻ điện) ước đạt 132,55 tỷ kWh, tăng 11,34% so cùng kỳ 2015 và đạt 83,31% so với kế hoạch năm 2016, trong đó điện thương phẩm nội địa ước đạt 131,527 tỷ kWh, tăng 11,42%.

Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) là hai đơn vị có sản lượng điện thương phẩm tăng cao nhất, lần lượt đạt các mức 16,48% và 10,15%. Đây cũng là hai đơn vị duy nhất có mức tăng đạt trên 10%. Nguyên nhân là do phụ tải điện cấp cho công nghiệp tại hai tổng công ty này tăng mạnh trong tháng 10.

evn dien thuong pham 10 thang tang 894 mien nam tang thap do mua lu

Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) lại là các đơn vị có mức tăng thấp nhất. Riêng EVNHCMC chỉ đạt mức tăng điện thương phẩm 4,84%. Nguyên nhân là do khu vực miền Nam đang trong mùa mưa, do đó, nhu cầu điện cho quản lý, tiêu dùng giảm mạnh. Còn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đạt mức tăng điện thương phẩm 8,94% trong tháng 10. Đây là mức tăng trung bình so với các tổng công ty điện lực

Tháng 11, dự kiến, bình quân sản lượng hệ thống ở mức 516 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất đạt khoảng 28.720 MW. EVN sẽ huy động hợp lý các nguồn điện, đảm bảo cung ứng đủ điện với chất lượng tốt để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo báo cáo của EVN, tính đến 7h ngày 20/10, toàn bộ sự cố điện do mưa bão, lũ gây ra ở Quảng Ninh và các tỉnh miền Trung đã được khắc phục hoàn toàn.

Trong tháng 10, ảnh hưởng của bão số 7 và mưa lũ tại miền Trung khiến hàng nghìn khách hàng bị mất điện. Theo báo cáo của EVN, tính đến 7h ngày 20/10,100% khách hàng đã được cấp điện trở lại.

Cụ thể, từ chiều tối ngày 18/10 đến ngày 19/10/2016, mưa to và gió lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gây gián đoạn cung cấp điện tại địa bàn các huyện: Hải Hà, Tiên Yên, TP.Móng Cái, và TP Hạ Long. Mưa lớn làm 5/129 đường dây bị sự cố, 2/112 xã mất điện, 15/239 trạm phân phối bị mất điện với tổng số khách hàng bị mất điện 1.262 khách hàng. Các đơn vị của Công ty Điện lực Quảng Ninh sau đó đã khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng. Toàn bộkhách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của mưa, lũ tại các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An cũng đã được cấp điện trở lại.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Thanh Thủy

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.