Việc ký kết các hiệp định tự do thương mại (FTA), nhìn chung, giúp Việt Nam đỡ bị thiệt hại hơn là có lợi. Do vậy, cần có cái nhìn chừng mực về vấn đề này.
Ngành dược và dệt may là hai ngành công nghiệp của Việt Nam có nhiều cơ hội bứt phá khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực (dự kiến vào năm 2018).
Việt Nam sẽ có một số thay đổi thể chế lớn trong thời gian tới đây nhằm tương thích với các cam kết trong bản hiệp định thương mại song phương Việt Nam – EU (EVFTA), theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung.
"Cơ hội đến từ các FTA không phải lúc nào cũng dành cho mọi quốc gia, mọi người. Thực tiễn của Việt Nam, khi gia nhập WTO với nhứng ông lớn, phần lớn nhà đầu tư nước ngoài tận dụng cơ hội tốt hơn".
Đây là quan điểm của ông Phil Hogan, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách nông nghiệp trong cuộc họp báo ngày 3/11 tại Hà Nội nhân chuyến công tác của ông tới Việt Nam.
Buổi sáng trên một công trường dự án lấn biển phía Nam của Vingroup, anh Hải, một tài xế vận hành máy công trình bắt đầu ca làm từ rất sớm. Công việc kéo dài nhiều giờ dưới nắng, với nhịp vận hành liên tục của máy móc và dòng người ra vào công trường.