|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Engie mua đường ống dẫn khí từ Brazil với giá gần 9 tỉ USD

15:35 | 08/04/2019
Chia sẻ
Một liên doanh do công ty Engie của Pháp lãnh đạo đã đưa ra mức giá cao nhất cho đường ống dấn khí đốt lớn thuộc sở hữu của Petroleo Brasileiro, một công ty dầu nhà nước của Brazil, theo Reuters. 

Cụ thể, Petrobas cho hay liên doanh Engie, gồm cả Caisse de Dépôt e Placement du Québec của Canada, đã đề nghị 8,6 tỉ USD cho 90% của đường ống dẫn khí đốt TAG tại phía bắc và đông bắc Brazil. 

Con số này đã vượt qua đề nghị từ hai liên doanh đối thủ khác, lần lượt do Itausa Investimentos Itau và EIG Global Energy Partners với Mubadala Investment lãnh đạo.

Hai nguồn thạo tin cho hay chênh lệch giữa các lời chào thầu là rất nhỏ. Mức đề nghị cao thứ hai, đến từ EIG Global Energy Partners và Mubadala Investment, thấp hơn 1% so với chào thầu của Engie. 

Engie mua đường ống dẫn khí từ Brazil với giá gần 9 tỉ USD - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Engie có chi nhánh tại nhiều quốc gia khác nhau, chiếm khoảng 75% của liên minh và công ty Canada chiếm 25% còn lại, Reuters trích dẫn một nguồn tin khác cho hay. 

Khoảng 60% giá thầu được tài trợ bởi Itau Unibanco, Banco Bradesco và Banco do Brasil.

JPMorgan Chase & Co và Goldman Sachs là hai ngân hàng chống lưng cho liên doanh EIG-Mubadala. Tổ chức thứ ba do Itausa Investimentos Itau lãnh đạo cũng được các ngân hàng tư nhân tài trợ. 

Thỏa thuận thể hiện chiến thắng của ban lãnh đạo Petrobras và Giám đốc điều hành Roberto Castello Branco, người thúc đẩy việc bán tài sản nhằm giảm nợ và tập trung trở lại vào khai thác và sản xuất. 

Quá trình bán đã bắt đầu trong tháng 10/2017 nhưng bị gián đoạn trong năm ngoái vì lệnh của Tòa án Tối cao. 

Tháng 6/2016, Petrobas đã bán hệ thống đường ống khí đốt lớn hơn, Nova Transportadora do Sudeste, trị giá 5,2 tỉ USD cho Brookfield Infrastructure Partners.

Petrobras sẽ tiếp tục phân phối khí đốt tự nhiên qua hệ thống TAG dưới dạng hợp đồng dài hạn, công ty cho biết trong một tuyên bố. 

Lyly Cao

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.