|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Em gái Thành viên HĐQT FECON muốn thoái bớt cổ phiếu

07:08 | 11/06/2019
Chia sẻ
Trước đó, bà Huệ sở hữu 122.415 cổ phiếu FCN tương đương 0,09% vốn điều lệ, dự kiến bà Huệ giảm số cổ phần sở hữu xuống còn 2.415 cp nếu giao dịch diễn ra thành công.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Phạm Minh Huệ, em gái ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FECON (Mã: FCN) đăng ký bán 120.000 cổ phiếu FCN của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 13/6 đến 12/7 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. 

Trước đó, bà Huệ sở hữu 122.415 cổ phiếu FCN tương đương 0,09% vốn điều lệ, dự kiến bà Huệ còn sở hữu 2.415 cổ phiếu FCN nếu giao dịch diễn ra thành công.

Được biết, mới đây Quỹ Raito Kogyo chính thức sở hữu 19,5 triệu cổ phiếu FCN thông qua chuyển nhượng từ trái phiếu chuyển đổi, qua đó trở thành cổ lớn của FECON với 17,13% vốn điều lệ.

Năm 2019, Fecon đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu công ty mẹ ước đạt 2.500 tỉ đồng, tăng trưởng 36% so với kết quả 1.838 tỉ đồng năm 2018. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ước đạt 284 tỉ đồng, tăng trưởng 39% so với năm trước.

Cập nhật kết quả kinh doanh đến hết quý 1/2019, công ty ghi nhật doanh thu 409,1 tỉ đồng, tăng 34% so với thực hiện cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt được 30,2 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Fecon đã hoàn thành được 16,4% kế hoạch doanh thu và 10,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu FCN đang có đợt giảm nhẹ từ đầu tháng 4 đến nay. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, cổ phiếu FCN dừng ở 14.550 đồng/cp. 

Em gái Thành viên HĐQT FECON muốn thoái bớt cổ phiếu - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu FCN ba tháng gần đây. Nguồn: VNDirect

Sơn Tùng

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.