|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk từng có ý định biến trụ sở Twitter thành nơi ở cho người vô gia cư

15:18 | 18/04/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Elon Musk đang là tâm điểm với tham vọng thâu tóm mạng xã hội Twitter nhưng trước đó, dù chưa hoàn toàn thực hiện được mong muốn của mình nhưng CEO Tesla đã từng nêu lên ý tưởng rất khác biệt mà ông muốn thực hiện với Twitter.

Trước khi bày tỏ tham vọng thâu tóm mạng xã hội Twitter, tỷ phú Elon Musk từng đăng tweet cho rằng người vô gia cư ở San Francisco nên chuyển đến trụ sở chính của Twitter, thậm chí tỷ phú Jeff Bezos cũng ủng hộ ý tưởng này, theo NY Post.

Cụ thể, người giàu nhất hành tinh nêu quan điểm rằng hiện tại các nhân viên của Twitter đang làm việc từ xa là chủ yếu và trụ sở của công ty có thể dùng làm nơi trú ẩn cho người vô gia cư. Elon Musk đã tweet một cuộc thăm dò với hơn 81 triệu người theo dõi Twitter của mình kèm nội dung: “Chuyển đổi trụ sở Twitter ở San Francisco thành nơi trú ẩn cho người vô gia cư vì chẳng có nhân viên nào làm việc ở đây?”. Cuộc thăm dò ghi nhận hơn 1,5 triệu người tham gia với 91% đồng ý. Tuy nhiên bài đăng này đã bị xóa sau đó, song tỷ phú Elon Musk vẫn bày tỏ sự nghiêm túc của mình với ý tưởng này.

 Tỷ phú Elon Musk đã đưa ra những ý tưởng táo bạo muốn thực hiện với Twitter. (Ảnh: SpaceX).

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và là người giàu thứ hai thế giới, đã tweet ủng hộ ý tưởng của Elon Musk. Người sáng lập Amazon đã tweet một bài báo viết nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư trong tòa nhà 8 tầng của Amazon thuộc khuôn viên trụ sở chính ở Seattle. Jeff Bezos cho rằng sáng kiến ​​này rất hiệu quả và giúp nhân viên có nhu cầu thiện nguyện dễ dàng thực hiện được mong muốn của họ.

Đáng chú ý, Bezos cũng đề xuất chuyển đổi ít nhất một phần trụ sở của Twitter, nếu không phải là tất cả, thành nơi trú ẩn cho người vô gia cư và dĩ nhiên là Elon Musk đồng ý và gọi đây là một ý tưởng tuyệt vời. San Francisco (Mỹ), một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sống đã chứng kiến ​​sự gia tăng số lượng người vô gia cư trên đường phố.

Kể từ khi thông báo trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter, Elon Musk đã đưa ra nhiều ý tưởng mà bản thân mong muốn thay đổi ở mạng xã hội này. Vị tỷ phú từng muốn bỏ chữ "w" trong tên của Twitter hay đề xuất thêm nút chỉnh sửa các bài đăng...

Doanh Chính

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.