|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk và Twitter: Người hiếm hoi có thể nắm ba công ty lớn cùng lúc, cần tránh đi vào vết xe đổ của 'một nhân vật đặc biệt'

14:10 | 18/04/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Elon Musk cần biết rằng người gần nhất trước ông điều hành ba công ty hàng đầu thế giới cùng lúc đang là tội phạm bị truy nã quốc tế.

Việc Elon Musk muốn thâu tóm Twitter với giá 43 tỷ USD có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn đối với tỷ phú giàu nhất thế giới: Ông sẽ phải quản lý thêm một công ty, qua đó khiến lịch trình của bản thân dày đặc, theo CNBC.

CEO Tesla và SpaceX đã đề nghị mua lại toàn bộ Twitter với mức giá khoảng 43 tỷ USD, theo một hồ sơ quy định được gửi vào ngày 14/4. Trước đó, ông đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, nhưng có vẻ điều này không làm thỏa mãn Elon Musk.

Một trong những người hiếm hoi điều hành ba doanh nghiệp lớn bậc nhất thế giới

Nếu việc giao dịch diễn ra thuận lợi, tỷ phú Elon Musk sẽ bổ sung thêm một trong những công ty lớn nhất thế giới khác vào danh mục của mình sau khi đã nắm quyền điều hành hai gã khổng lồ trong ngành xe điện và hàng không vũ trụ là Tesla và SpaceX, những công ty có giá trị lên tới cả nghìn tỷ USD.

Ngoài ra, ông cũng đang điều hành hai startup với quy mô nhỏ hơn, Neuralink và The Boring Company.

Ngay cả khi Elon Musk nắm quyền điều hành và từ chối nhận vai trò CEO Twitter, ông có thể vẫn muốn tạo ra những ảnh hưởng nhất định tới hoạt động hàng ngày của công ty, nơi ông là một trong những người có lượng người theo dõi lớn nhất. Điều này có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng tới quỹ thời gian eo hẹp của tỷ phú giàu nhất thế giới.

Thực tế, việc điều hành nhiều doanh nghiệp cùng một lúc không phải là điều chưa từng xảy ra, nhưng việc lãnh đạo ba trong số những công ty lớn nhất thế giới cùng một lúc là điều gần như chưa từng có tiền lệ. Elon Musk có thể sẽ là một trong những cái tên tiêu biểu cho điều này.

Tin không vui cho Elon Musk

Dù vậy, trước Elon Musk, đã có người từng làm điều này. Tuy nhiên, một tin không vui rằng người từng thực hiện điều này trước Elon Musk không ai khác chính là Carlos Ghosn, cựu CEO của Nissan và Renault, đồng thời là cựu chủ tịch của AvtoVaz và Mitsubishi.

Ông Carlos Ghosn (trái) từng điều hành 4 công ty ô tô hàng đầu thế giới, nhưng hiện đang bị truy nã toàn cầu. (Ảnh: Autorcar).

Ghosn thực sự đã nắm giữ các vai trò hàng đầu tại cả 4 công ty trong một khoảng thời gian và đã điều hành ba công ty trong số đó vào năm 2018 khi ông bị bắt ở Nhật Bản vì các cáo buộc về hành vi gian lận tài chính. Ghosn sau đó đã trốn sang Lebanon, quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Nhật Bản, nơi ông cư trú cho đến tận ngày nay với tư cách là một tội phạm bị truy nã quốc tế.

Vào năm 2014, Ghosn đã nói chyện với Chủ tịch LinkedIn và biên tập viên kiêm giám đốc Daniel Roth trong một cuộc phỏng vấn rằng chìa khóa giúp ông có thể điều hành nhiều công ty cùng lúc là tránh các hoạt động đa nhiệm. Vào thời điểm đó, ông chia sẻ rằng lịch trình của bản thân đã được sắp xếp trước hơn một năm. Việc ông xuất hiện ở quốc gia nào sẽ quyết định công ty mà ông sẽ tập trung đến.

“Tôi không kết hợp các trách nhiệm khác nhau, bởi vì tôi chỉ muốn đảm bảo rằng các tập đoàn khác nhau mà tôi phụ trách cảm thấy có trách nhiệm và không có sự nhầm lẫn giữa các công ty với nhau”, ông Ghosn chia sẻ.

Trong khi đó, Elon Musk có thể cảm thấy khác. Trong một cuộc thảo luận về SXSW vào năm 2018, Elon Musk chia sẻ rằng đã phân chia thời gian của mình một cách hiệu quả giữa các dự án kinh doanh khác nhau bằng cách thuê một đội ngũ nhân sự giỏi và phân bổ trách nhiệm một cách thích hợp cho họ. Theo cách đó, ông chia sẻ, “hầu như tất cả thời gian của tôi đều dành cho kỹ thuật và thiết kế”.

Hình ảnh quen thuộc tại Twitter

Thực tế, việc chia sẻ thời gian lãnh đạo có thể là một điều gì đó quen thuộc với Twitter: Người đồng sáng lập Jack Dorsey từng là Giám đốc điều hành cho cả Twitter và startup thanh toán Square, từ tháng 10/2015 đến tháng 11/2021. Được biết, Jack Dorsey đã có một chiến lược quản lý thời gian của riêng mình: Ông gần như lặp lại các cuộc họp mỗi tuần với các lãnh đạo và nhân viên.

“Tôi thích có nhiều sự lặp lại trong lịch trình của mình. Điều này cho phép chúng tôi thấy chúng tôi đang thực sự phát triển như thế nào thay vì che giấu điều đó”, cựu CEO Twitter Jack Dorsey chia sẻ trên Fast Company vào năm 2016.

Trớ trêu thay, khi Dorsey lần đầu đảm nhận cả hai vai trò, Elon Musk chính là người đã khuyên ông không nên làm điều này. “Tôi khuyên bạn không nên điều hành hai công ty cùng một lúc vì điều này thực sự làm giảm sự tự do của bản thân bạn”, Elon Musk chia sẻ tại Hội nghị thượng đỉnh Vanity Fair 2015.

Tin tức về việc nộp đơn của Elon Musk xuất hiện hơn một tuần sau khi vị thế của tỷ phú là cổ đông bên ngoài lớn nhất của Twitter, sở hữu 9,2% nền tảng, được tiết lộ. Ngày hôm sau, Twitter đề nghị Elon Musk về một vị trí trong hội đồng quản trị công ty, với cảnh báo rằng ông không thể sở hữu hơn 14,9% cổ phiếu đang lưu hành. Khoảng 5 ngày sau, công ty báo cáo rằng Elon Musk đã từ chối vị trí này.

Trong hồ sơ được tiết lộ ngày 14/4, Elon Musk cho biết động lực của ông khi mua công ty là để mở ra “tiềm năng phi thường” của Twitter nhằm đưa mạng xã hội này trở thành “nền tảng cho tự do ngôn luận trên toàn cầu”.

“Tôi tin rằng tự do ngôn luận là một mệnh lệnh xã hội đối với một nền dân chủ đang hoạt động như hiện nay. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện khoản đầu tư của mình, tôi nhận ra rằng công ty sẽ không thể phát triển mạnh cũng như không phục vụ mệnh lệnh xã hội nếu tiếp tục hoạt động như hiện tại. Twitter cần được chuyển đổi thành một công ty tư nhân”, Elon Musk nhấn mạnh.

Vài giờ sau khi giá thầu đưa ra cho Twitter được công bố, Elon Musk đã nói tại hội nghị TED 2022 ở Vancouver rằng ông “không chắc” liệu nỗ lực của mình có thành công hay không, đồng thời khăng định đã lên sẵn phương án “B” phòng trường hợp lời đề nghị bị từ chối.

Quốc Anh