|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk sẽ kiếm 43 tỷ USD để thâu tóm Twitter như thế nào?

07:14 | 18/04/2022
Chia sẻ
Có nhiều cách để ông chủ hãng xe Tesla có thể tìm kiếm được đủ nguồn vốn nhằm mua lại mạng xã hội Twitter.

Cũng giống như 4 năm trước khi Elon Musk tuyên bố “đã có đủ vốn” để đưa Tesla về trạng thái một công ty tư nhân, tham vọng trị giá 43 tỷ USD để đưa Twitter thành một công ty tư nhân của Elon Musk phần lớn phụ thuộc vào việc ông có đủ nguồn lực tài chính và có thể thuyết phục được hội đồng quản trị công ty này hay không.

 Elon Musk thu hút sự chú ý gần đây khi bày tỏ mong muốn thâu tóm Twitter. (Ảnh: FT).

Một số nhà phân tích Phố Wall nói rằng lời đề nghị 54,20 USD/cổ phiếu của Elon Musk có thể sẽ không thoả mãn được hội đồng quản trị Twitter bởi cổ phiếu Twitter giao dịch cao hơn mức này trong phần lớn năm 2021.

Dù vậy, giả sử Elon Musk đang nghiêm túc với khẳng định của mình, các nhà phân tích đang cẩn trọng quan sát cách Elon Musk có thể huy động đủ vốn để biến tham vọng thâu tóm Twitter của mình thành sự thật.

“Cách Elon Musk gọi vốn sẽ quyết định sự phân chia Twitter", Neil Begley, một nhà phân tích tại Moody’s, nhận định.

Elon Musk tự lo về tài chính cho thương vụ

Elon Musk có thể sử dụng chính tài sản của mình cho thương vụ với Twitter. Theo Forbes, Elon Musk đang có tài sản ròng tới 260 tỷ USD, bao gồm cả cổ phần của ông ở Tesla và SpaceX. Moody’s tính toán có thể Elon Musk chỉ còn cần phải bỏ ra 36 tỷ USD để mua lại Twitter, ít hơn so với con số 43 tỷ vẫn được nhắc đến trên mặt báo, với lý do ông thực tế đã sở hữu hơn 9% của Twitter.

Cách nhanh nhất để có được số tiền nói trên là bán bớt cổ phần trong các công ty mà Elon Musk quản lý là Tesla và SpaceX. Điểm trừ của cách này là Elon Musk sẽ phải nộp các khoản thuế lớn có liên quan đến các giao dịch nói trên.

Một phương án khác cũng được nhiều người nói đến là Elon Musk có thể dùng cổ phần trong các công ty của ông làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay nhiều tỷ USD.

Hiện tại, Tesla giới hạn quy mô các khoản vay mà lãnh đạo cấp cao có thể đề ngh thông qua tài sản đảm bảo bằng cổ phần với giá trị tương đương tối đa 25% giá trị nắm giữ. Mục đích của hạn chế này là giảm thiểu rủi ro từ việc yêu cầu bổ sung ký quỹ (margin call) có thể thúc đẩy một đợt thanh lý lớn cổ phiếu Tesla.

Hồ sơ đệ trình lên các cơ quan quản lý chứng khoản Mỹ cho thấy Elon Musk đã dùng 88,3 triệu cổ phiếu Tesla làm tài sản đảm bảo vào tháng 6 năm ngoái. Nếu Elon Musk chưa trả các khoản nợ này hoặc nhận lại cổ phần từ hoạt động tín dụng của mình, ông chỉ còn có thể vay được tối đa khoảng 21 tỷ USD.

Nhận được khoản vay trên lại là một vấn đề khác do các nhà băng có thể sẽ ngần ngại trong việc cho vay. “Sự ồn ảo xung quanh Elon Musk là một điều mà chúng tôi phải tính đến. Có nhiều sự biến động liên quan đến ông ấy”, một ngân hàng tư nhân chia sẻ. Dù vậy, theo Financial Times, một số nhà băng như Morgan Stanley vẫn có quan điểm cởi mở trong hợp tác với ông chủ hãng Tesla.

Tìm kiếm các đồng minh nhiều tiền

Musk có thể sẽ không phải tự mình kiếm tiền để thực hiện thương vụ tỷ USD. Một số nhà đầu tư tư nhân đã bày tỏ mong muốn được hỗ trợ Elon Musk thông qua cả cổ phần và các khoản vay. Các nhà tư vấn đang làm việc với Elon Musk đang liên tục phải nghe điện thoại để xác định ai sẽ là người nằm ở danh sách chờ, nguồn tin thân cận nói.

Nhiều quỹ đang có trong tay hàng nghìn tỷ USD. Điều này khiến việc cấp vốn để thực hiện thương vụ của Elon Musk là hoàn toàn khả thi về mặt tài chính.

Một nhân sự cấp cao tại một công ty đầu tư tư nhân nhận định các quỹ tư nhân có thể cởi mở trong việc tài trợ thương vụ của Elon Musk hơn vì ngân hàng không có nhiều khẩu vụ rủi ro cho các vụ thâu tóm lớn kiểu như vậy. Bên cạnh đó, các nhà băng cũng chịu nhiều sự quản lý của các cơ quan tài chính Mỹ.

“Về thu nhập ròng, Twitter cũng đang lỗ. Thị trường đại chúng sẽ đào sâu vấn đề này”, vị nhân sự cho biết.

Mặc dù Twitter ghi nhận lỗ trong 2 năm qua và không được xếp hạng tín nhiệm tốt, Twitter có nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Thực tế này mở đường để Elon Musk có thể tìm kiếm các khoản vay để thâu tóm Twitter thay vì phải bán cổ phần hay sử dụng tài sản cá nhân.

Twitter được kỳ vọng sẽ ghi nhận 1,4 tỷ USD thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) trong năm nay.

Các chuyên gia nhận định Elon Musk có thể nhận được khoản vay 10 tỷ USD dựa vào thu nhập của Twitter. Cùng cổ phiếu ưu đãi (cổ phiếu trả cổ tức cố định và được ưu tiên hơn so với cổ phiếu thường mà Elon Musk nắm giữ), Elon Musk có thể sẽ vay thêm được khoảng 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, các khoản tài trợ nói trên cũng sẽ đè nặng lên tình hình tài chính của Twitter. Các khoản nợ cao cấp có thể sẽ có lãi suất 6% đến 7% một năm. Trong khi đó cổ phiếu ưu đãi cần trả cổ tức từ 9% đến 12% một năm.

“Thị trường vốn sẽ tài trợ cho Elon Musk nếu ông đưa ra các con số phù hợp. Ông có thể dễ dàng nhận được từ 10 tỷ USD đến 15 tỷ USD”, một chuyên gia nói.

Nam Khánh