|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk sẽ tức giận nếu nhân viên không ngồi làm việc đến 9h tối

16:42 | 25/10/2022
Chia sẻ
Vẫn còn nhiều tranh cãi về phong cách lãnh đạo, nhưng các nhân viên cũ của Elon Musk đều thừa nhận sếp cũ là một thiên tài.

 Elon Musk. (Ảnh: Getty).

Trong một bộ phim tài liệu của BBC, một đồng nghiệp cũ của Elon Musk cho biết vị tỷ phú sẽ tức giận khi thấy các nhân viên tại công ty đầu tay không làm việc đến 9h tối. Elon Musk Show là một bộ phim tài liệu do đài BBC thực hiện, dùng các cuộc phỏng vấn với gia đình, bạn bè, nhân viên và đối thủ của Elon Musk để khắc hoạ hình ảnh người giàu nhất thế giới. Tập đầu tiên đã được phát sóng ở Vương quốc Anh hồi đầu tháng này, theo Insider.

Zip2 là công ty khởi nghiệp đầu tiên của Elon Musk. Phó Chủ tịch công ty, ông Jim Ambras, kể lại rằng Musk sẽ đi quanh văn phòng vào buổi tối để xem những ai đang làm việc, và không có nhiều người đang ngồi làm việc, lúc đó là 9h tối.

“Mặt anh ấy đỏ bừng lên, anh ấy thực sự tức giận vì cả công ty không ai chịu làm việc lúc 9h đêm”, Ambras nói.

Zip2 là công ty cung cấp phần mềm trực tuyến cho các tờ báo, được Musk và anh trai Kimbal thành lập tại Palo Alto vào năm 1995. Nó được Compaq mua lại 4 năm sau đó để thúc đẩy công cụ tìm kiếm AltaVista. 

Sau thương vụ, Musk và anh trai lần lượt kiếm được 22 triệu USD và 15 triệu USD. 

Một kỹ sư hệ thống khác tại Zip2 là Branden Spikes trong buổi phỏng vấn cũng mô tả Musk là kẻ “khác người”, thường làm việc muộn và ngủ dưới gầm bàn. Vị kỹ sư cũng gọi ông chủ của mình là “người biết tất cả”. Elon Musk tự cho rằng bản thân biết về mọi thứ.

Mẹ của Elon Musk, bà Maye, người cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu, nói rằng khi tỷ phú còn nhỏ, bà rất vất vả để đánh thức ông vào mỗi sáng vì ông đã thức cả đêm để đọc sách. Bà ấy nói rằng bà sẽ mặc quần áo cho ông trong khi ông ấy vẫn còn đang ngủ mơ màng.

Trong khi đó, Singh - người đã làm việc cho SpaceX từ năm 2008 đến năm 2013 - cho biết sếp cũ của cô không bao giờ hài lòng về công việc, nhưng "đó là điều khiến anh ấy trở thành con người như hiện tại”, cô nói.

“Tôi nghĩ anh ấy là một món quà đáng kinh ngạc với thế giới. Anh ấy được biết đến là nhà lãnh đạo xuất sắc nhất hành tinh”, Singh nhận xét.

Tuy nhiên, làm việc cho người đàn ông giàu nhất thế giới đòi hỏi bất cứ ai cũng phải chấp nhận “cái tốt với cái xấu”. Cô cho biết bộ óc của Elon Musk về cơ bản hiệu suất cao hơn so với những người khác. Mặc dù có lúc không đồng tình với ý tưởng của Musk, nhưng Singh phải thừa nhận rằng: “Anh ấy đã nghĩ theo cách mà tôi chưa từng nghĩ tới”.

Giám đốc tiếp thị của Tesla từ 2004 tới 2017 cũng được đài BBC phỏng vấn. Mặc dù Elon Musk nổi tiếng với những dòng tweet gây tranh cãi, song bà cho biết đôi khi vị tỷ phú không nghĩ tới hậu quả mà lời nói của mình gây ra, hoặc đơn giản là không quan tâm.

Elon Musk hiện đang điều hành Tesla và SpaceX cùng hai công ty khởi nghiệp nhỏ hơn là Neuralink và The Boring Company. Năm 2019, Elon Musk được bình chọn là nhà lãnh đạo truyền cảm hứng nhất trong lĩnh vực công nghệ.

Vào tháng 12/2021, ông đã chia sẻ trong một tập của chương trình Lex Fridman Podcast rằng mình không hề cố để "trở thành người lãnh đạo chỉ vì quyền lợi được hưởng khi làm lãnh đạo". Theo ông, người xứng đáng trở thành người lãnh đạo chính là những người không muốn làm lãnh đạo.

Chí Dũng

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.