|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tại sao Elon Musk muốn sa thải gần như toàn bộ nhân viên Twitter?

09:59 | 24/10/2022
Chia sẻ
Nhiều nhà phân tích lý giải việc tỷ phú Elon Musk muốn sa thải nhân viên của Twitter là do các tác động từ yếu tố bên ngoài.

Sau khi thông báo thương vụ mua lại Twitter vào hồi tháng 4, tỷ phú Elon Musk đã lên kế hoạch tăng nhân viên của Twitter từ 7.500 lên 11.072 người vào năm 2025, theo Business Insider. Tuy vậy, chưa đầy 6 tháng sau, người giàu nhất hành tinh đã muốn cắt giảm gần 75% nhân sự của Twitter, xuống còn 2.000 nhân viên.

Ali Mogharabi, một nhà phân tích phụ trách Twitter cho Morningstar, cho biết ông đã không thấy sự thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh của Twitter khi thực hiện kế hoạch cải tổ lớn của Elon Musk.

Tuy nhiên, các yếu tố bên ngoài có thể là nguyên nhân. Mogharabi cho biết: “Rất nhiều điều đã thay đổi bên ngoài doanh nghiệp kể từ lần đầu tiên Elon Musk nói chuyện với các nhân viên trên Twitter. Môi trường vi mô ngày càng không chắn chắn".

Nhà phân tích ám chỉ sự chậm lại của nền kinh tế thế giới. Ông cho rằng Twitter, vốn dĩ là công ty kiếm được phần lớn tiền từ quảng cáo, có thể chứng kiến doanh thu sụt giảm khi các nhà quảng cáo lo sợ trước một cuộc suy thoái tiềm tàng. 

Mogharabi ước tính rằng doanh thu của Twitter có thể bị giảm sút, kết hợp với khả năng các nhà đầu tư hỗ trợ tài chính cho thương vụ Twitter của Elon Musk có thể đang yêu cầu vị tỷ phú biến doanh nghiệp này thành một cash cow (doanh nghiệp tạo ra nhiều lợi nhuận - PV).

Mark Shmulik, một nhà phân tích Twitter tại Bernstein, cho rằng việc cắt giảm một lượng lớn nhân sự tại Twitter có thể làm tổn hại đến lợi nhuận của công ty và phản tác dụng. "Tôi luôn có quan điểm rằng bạn chia các công ty này thành ba phần riêng biệt: chất béo, cơ bắp và xương.

Chất béo là thứ giống như các dự án tùy ý, cơ bắp có thể tạo ra doanh thu, nhưng tỷ lệ nhỏ và xương là những thứ quan trọng để giữ công ty luôn hoạt động Nếu bạn thực sự muốn cắt giảm 75% lực lượng lao động của Twitter, thì chắc chắn bạn đang cắt tất cả lượng chất béo đó, và thậm chí là cắt sâu vào cả cơ bắp" Shmulik nói.

"Tôi đoán nếu thỏa thuận kết thúc và nếu anh ấy đi theo hướng đó, chắc chắn chúng ta sẽ thấy một số công ty quảng cáo này thực sự có thể hoạt động tinh gọn như thế nào", nhà phân tích để ngỏ khả năng cho sự thành công của kế hoạch cắt giảm nhân sự này. 

Doanh Chính