|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk có thể không mua được Twitter vì chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden

08:34 | 23/10/2022
Chia sẻ
Một cơ quan đặc biệt ở Mỹ có quyền điều tra những thương vụ có khả năng gây rủi ro đối với an ninh quốc gia và báo cáo với chính phủ. Hiện tại, thương vụ mua lại Twitter của tỷ phú Elon Musk đang nằm trong diện xem xét.

Chính phủ Mỹ đang xem xét các đánh giá về vấn đề an ninh quốc gia đối với một số dự án kinh doanh của tỷ phú Elon Musk, bao gồm cả thương vụ tiếp quản Twitter đang dần đi đến hồi kết của ông, theo thông tin được Bloomberg đưa tin hôm ngày 20/10, trích dẫn những nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Những kế hoạch của CEO Tesla về việc mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD cùng sự giúp đỡ của các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Saudi Arabia, quỹ tài sản có chủ quyền của Qatar và Binance Holdings - được thành lập bởi một doanh nhân Trung Quốc là tỷ phú tiền số nổi tiếng Changpeng Zhao - đã khiến các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại.

Kế hoạch mua lại Twitter của Elon Musk có thể bị ngăn chặn bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: E&A News).

Các quan chức Mỹ đang xem xét những công cụ mà họ có thể sử dụng để đánh giá về các dự án kinh doanh của Elon Musk, bao gồm cả hành động của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), cơ quan đánh giá việc mua lại các doanh nghiệp Mỹ ở nước ngoài, theo Bloomberg.

CFIUS thực hiện đánh giá bảo mật nếu "giao dịch có nguy cơ làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ", theo quy định của chính quyền liên bang. Khi đánh giá vè một giao dịch, CFIUS có thể đề xuất với Tổng thống Mỹ rằng giao dịch nào nên bị đình chỉ hoặc bị cấm để đảm bảo an ninh quốc gia, theo quy định.

Nếu thương vụ mua lại Twitter của tỷ phú người Nam Phi được CFIUS cân nhắc vì lý do an ninh quốc gia, cơ quan này có thể đề xuất với Tổng thống Joe Biden rằng ông nên cấm thỏa thuận này diễn ra. Thực tế, chính Elon Musk cũng đã cố gắng rút lui khỏi thương vụ này trong vài tháng qua, song tình hình hiện tại dường như buộc CEO Tesla phải hoàn tất thương vụ.

Trong quá khứ, từng có một số trường hợp các cựu Tổng thống Mỹ đình chỉ các giao dịch theo đề xuất của CFIUS. Chẳng hạn, vào năm 2019, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngăn chặn nỗ lực của Công ty Công nghệ Thông tin Beijing Shiji nhằm mua lại nền tảng quản lý khách sạn StayNTouch sau một đề xuất từ ​​CFIUS.

Màn "quay xe" liên tục của Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk đã đưa ra lời đề nghị mua lại Twitter và được chấp nhận gói thầu trị giá 44 tỷ USD vào tháng 4. Thời gian sau đó, Elon Musk cho biết nền tảng truyền thông mạng xã hội này đã không tuân thủ nghĩa vụ tiết lộ số lượng tài khoản bot và nói dối về vấn đề này nên đã cố gắng để rút lui khỏi thỏa thuận.

Ngay sau khi có những thông báo chính thức từ phía Elon Musk về việc “quay xe”, công ty truyền thông mạng xã hội Twitter đã khởi kiện tỷ phú người Nam Phi, cáo buộc ông không tôn trọng nghĩa vụ thực hiện giao dịch của mình.

Đầu tháng 10, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk một lần nữa “quay xe”, tuyên bố đã sẵn sàng cho thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD, nối lại thỏa thuận mà ông đã dành nhiều tháng để cố gắng rút lui. Theo tạp chí Fortune, động thái này của Elon Musk có thể ngăn cho một cuộc chiến pháp lý sắp diễn ra tại tòa án ở Mỹ.

Giám đốc điều hành Tesla dự định "tiến hành đóng giao dịch" với giá 54,20 USD/cổ phiếu, các luật sư đại diện cho phía Elon Musk đã viết trong một bức thư gửi tới mạng xã hội Twitter ngày 3/10.

Bức thư, được tiết lộ trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 4/10, cho biết tỷ phú người Nam Phi sẽ tiếp tục thương vụ với điều kiện là Tòa án Thủ hiến Delaware cần vào cuộc ngay lập tức để hoãn phiên tòa cũng như tất cả thủ tục tố tụng khác giữa Elon Musk và Twitter.

Các luật sư của Elon Musk đã không giải thích trong bức thư về lý do thúc đẩy sự thay đổi ý kiến ​​và Musk cũng không đưa ra bất kỳ bình luận gì về vấn đề này. Phía Twitter xác nhận đã nhận được bức thư từ phía Elon Musk, đồng thời nhắc lại rằng thương vụ này vẫn sẽ được chốt ở mức 54,20 USD/cổ phiếu.

Trước khi thông tin về việc Elon Musk sẵn sàng mua lại Twitter, phiên tòa xét xử giữa hai đơn vị này từng được dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 17/10 tại Tòa án Delaware và có thể kéo dài trong 5 ngày.

Một người dùng Twitter đã trả lời một bài đăng về bài báo của Bloomberg rằng "sẽ rất điên rồ nếu chính phủ Mỹ ngăn Elon Musk mua lại Twitter”. Musk đã trả lời dòng tweet này bằng biểu tượng cảm xúc "100" cùng một icon khác.

"Phù hợp với luật pháp và thông lệ, CFIUS không bình luận công khai về các giao dịch mà họ có thể đang cân nhắc hoặc không”, một phát ngôn viên của chính phủ nói với Business Insider.

Trang tin Bloomberg đưa tin rằng những người có kinh nghiệm và chuyên môn cho biết các cuộc thảo luận của CFIUS đang ở trong giai đoạn đầu. Theo các nguồn tin thân cận, bên cạnh thương vụ mua lại Twitter, mạng internet vệ tinh Starlink của Elon Musk cũng có thể bị coi là gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Anh Nguyễn